Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Thạch Thất

17:04 | 11/03/2022
(LĐTĐ) Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất luôn tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nữ đoàn viên, người lao động. Trong đó, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã thu hút đông đảo sự tham gia hưởng ứng tích cực của chị em với những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.
Thạch Thất tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 Nữ đoàn viên, người lao động huyện Thạch Thất sôi nổi hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2022 LĐLĐ huyện Thạch Thất: Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ông Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất cho biết, hiện nay, LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý 215 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 6.271 đoàn viên, trong đó 4.100 là đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 65,3%. Để phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đi vào chiều sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị, LĐLĐ huyện luôn tích cực triển khai phong trào thi đua đến 100% các CĐCS và nữ đoàn viên Công đoàn. Nội dung của phong trào được cụ thể hóa, phù hợp với từng lĩnh vực công việc.

Theo đó, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, trường học và Giám đốc doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đã thu hút 100% nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đăng ký thi đua.

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” huyện Thạch Thất
Những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất luôn tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong nữ đoàn viên, người lao động.

Hưởng ứng phong trào thi đua, trong năm qua, nữ CNVCLĐ trên địa bàn huyện đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn thử thách, vừa “giỏi việc nước”, vừa “đảm việc nhà”. Để thực hiện tốt phong trào thi đua, các cấp Công đoàn từ huyện tới cơ sở đã tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ và cụ thể hóa nội dung của phong trào thi đua cho phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học…

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và các phong trào khác do tổ chức Công đoàn phát động luôn là mục tiêu, là động lực để nữ đoàn viên, người lao động phấn đấu; phát huy tốt phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam cần cù, chịu khó, giàu đức hy sinh, kiên trì, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mọi cương vị, lĩnh vực công tác, lao động sản xuất các chị luôn thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội.

Cụ thể, trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, nữ đoàn viên Công đoàn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, học tập, tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt; đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Nêu cao ý thức trách nhiệm, đổi mới lề lối làm việc thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” được cụ thể hoá phù hợp với Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống với nhiều hình thức nội dung phong phú; giáo viên tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị dạy học một cách sáng tạo có hiệu quả; nghiên cứu viết đề tài khoa học giảng dạy theo phương pháp mới; ứng dụng soạn bài trên giáo án điện tử...

Các chị đã tích cực cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo với mục tiêu tất cả vì học sinh thân yêu, và đang tự khẳng định được vị trí, vai trò của mình. Bên cạnh đó chị em còn thực hiện tốt các cuộc vận động lớn trong ngành, đặc biệt là cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Với ngành y tế, phong trào đã được cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua như: “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui thầy thuốc”, vì y đức chống tiêu cực trong thực hiện, nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo...

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nữ công nhân lao động luôn cần cù lao động, đổi mới, sáng tạo trong công việc có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với yêu cầu đổi mới. Nữ công nhân lao động luôn bám sát mục tiêu thi đua với năng suất, chất lượng, hiệu quả, làm thêm ca, thêm giờ đã hoàn thành các hợp đồng kinh tế của đơn vị.

Ở những đơn vị còn khó khăn về việc làm, đời sống thiếu ổn định, nữ CNVCLĐ đã tích cực tham gia đề xuất giải pháp, đa dạng hoá các loại hình sản phẩm và thị trường tiêu thụ, bám sát nhu cầu thị trường để phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả cao.

Năm 2021, với tinh thần nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong lao động, công tác, toàn huyện đã có gần 1.000 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 438 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện (trong đó có 102 nữ CNVCLĐ); 41 nữ CNVCLĐ được khen thưởng chiến sĩ thi đua; 254 nữ CNVCLĐ đạt lao động tiên tiến; 45 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động giỏi, Công nhân giỏi cấp huyện và Thành phố; trên 85% gia đình nữ CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa; 3.246 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; 1.915 nữ CNVCLĐ được cấp giấy chứng nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện; 127 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Có thể thấy, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã trở thành động lực giúp nữ CNVCLĐ huyện Thạch Thất phát huy được năng lực bản thân, quyết tâm đạt được thành tích cao trong lao động sản xuất và công tác. Đồng thời, giúp chị em làm tròn bổn phận, thiên chức người mẹ, người vợ trong gia đình và ngày càng nhận được sự quan tâm ủng hộ nhiều hơn của cấp ủy, chính quyền các đơn vị.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này