Tháng 3 và những dấu ấn Thanh Xuân

13:27 | 11/03/2022
(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng các ngày lễ, dịp kỷ niệm của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Hội trong tháng 3/2022, Hội người mù quận Thanh Xuân đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa với chủ đề "Tháng 3 và những dấu ấn Thanh Xuân".
Tạo sân chơi cho người khiếm thị làm nghề xoa bóp Quận Thanh Xuân: Hỗ trợ xe đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Nhâm Dần 2022 Gần 1.000 suất quà Tết được trao cho người khiếm thị quận Thanh Xuân

Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành cho biết, tháng 3 là một trong những tháng có nhiều ngày kỷ niệm nhất trong năm như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tháng Thanh niên, ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3… và đặc biệt, với các cán bộ, hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân thì tháng 3 năm nay còn đánh dấu 25 năm sự ra đời của Hội người mù quận (10/3/1997-10/3/2022).

Tháng 3 và những dấu ấn Thanh Xuân
Lãnh đạo Hội người mù quận Thanh Xuân trao quà cho hội viên nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội.

Nhân dịp này, Hội người mù quận đã tổ chức nhiều hoạt động như: Cuộc thi viết, sáng tác văn học nghệ thuật “Người khiếm thị Thanh Xuân tự tin hòa nhập”, cuộc thi tay nghề “Bàn tay vàng trong làng xoa bóp Thanh Xuân”, các buổi gặp mặt, giao lưu với các bác nguyên cán bộ, hội viên cao tuổi, hội viên nữ, hội viên trẻ.

Cùng với đó là những chương trình tri ân, trao quà cho toàn thể hội viên trong quận chính là những hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, là động lực tiếp sức cho hơn 100 người khiếm thị Thanh Xuân thêm tự tin, vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhịp với cộng đồng xã hội.

Theo Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành, trong 25 năm qua, Hội người mù quận Thanh Xuân có nhiệm vụ tập hợp tất cả những người khiếm thị đủ tiêu chuẩn tham gia vào tổ chức Hội. Hội đã dạy chữ, dạy nghề, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật của nhà nước tới toàn thể hội viên, đồng thời, tổ chức các chương trình thiện nguyện chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho các hoàn cảnh người khiếm thị khó khăn.

Qua đây, Hội người mù quận đã trở thành mái nhà chung của những người khiếm thị, góp phần giúp họ không còn mặc cảm, tự ti với khuyết tật của bản thân gây ra. Họ được học tập và có việc làm ổn định cũng như trở thành những người công dân gương mẫu xây dựng Thủ đô và quận Thanh Xuân ngày một phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Phúc - nguyên Chủ tịch Hội người mù quận Thanh Xuân chia sẻ: “Dịp gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội đã cho chúng tôi ôn lại những năm tháng khó khăn, để tự hào về tổ chức Hội, về những người khiếm thị không ngừng phấn đấu thời gian qua. Hy vọng rằng, với sức trẻ, sự sáng tạo thì lớp cán bộ trẻ hiện nay sẽ đưa Hội người mù quận ngày càng phát triển bền vững, có nhiều hoạt động, chương trình thiết thực dành cho người khiếm thị…”.

Tháng 3 và những dấu ấn Thanh Xuân
Hội người mù quận Thanh Xuân tổ chức cuộc thi tay nghề “Bàn tay vàng trong làng xoa bóp Thanh Xuân”.

Với anh Nguyễn Huy Cường, một hội viên có mặt ngay từ những ngày đầu Hội thành lập thì rất vui mừng khi được chia sẻ về quãng thời gian Hội ra mắt. Anh Cường bày tỏ: “25 năm là không dài nhưng đây là quãng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Hội đã cho chúng tôi một ngôi nhà thứ hai để chúng tôi yêu thương, đùm bọc và đoàn kết để vượt qua bóng tối, không còn là gánh nặng cho gia đình và xã hội…”.

Đoạt giải Nhất trong cuộc thi tay nghề xoa bóp do Hội tổ chức trong dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập, anh Dương Đức Thiện, hội viên Hội người mù quận Thanh Xuân hồ hởi cho biết: “Lần đầu tiên một cuộc thi tay nghề dành cho những người khiếm thị được tổ chức tại Hà Nội đã cho chúng tôi được thể hiện bản thân, khẳng định giá trị của nghề và hơn cả là cho toàn xã hội được biết những người khiếm thị chúng tôi vẫn đang sống, làm việc như những người bình thường khác”.

Vui mừng và phấn khở nhất có lẽ là các hội viên nữ khi tham gia vào hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Cùng với món quà bằng hiện vật thì các hội viên nữ còn được chuyên gia chăm sóc sức khỏe cộng đồng cung cấp những kiến thức rất bổ ích về việc hỗ trợ, điều trị hậu Covid-19 cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Không những tổ chức các chương trình giao lưu, gặp mặt, chia sẻ với các nhóm hội viên, Hội người mù quận Thanh Xuân còn vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trao gần 70 suất quà (bao gồm tiền mặt và hiện vật) với tổng trị giá hơn 35 triệu đồng cho các cán bộ, hội viên.

Đánh giá về những chuỗi hoạt động của Hội người mù quận Thanh Xuân, ông Văn Hùng Sơn – Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Thanh Xuân nhấn mạnh: “Dù là tổ chức xã hội đặc thù gặp nhiều khó khăn nhưng các năm vừa qua, Hội người mù quận đã luôn cố gắng tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa và phù hợp với người khiếm thị.

Chuỗi sự kiện tháng 3 này đã được lãnh đạo quận đánh giá rất cao về công tác tổ chức và sự lan tỏa trong xã hội. Mong rằng bước sang tuổi 26, Hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và nhiệm vụ được giao để góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền đảm bảo công tác an sinh cho những người yếu thế trên địa bàn quận”.

Mạnh Quân - Thành Nguyễn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này