Hà Nội: Giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng

11:45 | 11/03/2022
(LĐTĐ) Rạng sáng ngày 11/3, một đám cháy đã bất ngờ bùng lên tại một nhà dân trong ngách 88/1/1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai khiến 3 người mắc kẹt trong nhà. Tuy nhiên, với nỗ lực của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng người dân, các nạn nhân đã được giải cứu thành công, đưa ra ngoài an toàn.
Càng chung cư mới càng phải đảm bảo an toàn cháy nổ Chủ động phòng ngừa cháy nổ tại các chợ, siêu thị và trung tâm thương mại Cứu 3 người khỏi đám cháy lúc rạng sáng

Koảng 2h10 ngày 11/3, nhận tin báo từ Trung tâm 114 về cháy nhà dân, địa chỉ số 11, ngách 88/1/1 phố Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Công an quận Hoàng Mai đã xuất xe chữa cháy và xe cứu nạn cứu hộ tới hiện trường. Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 5, Công an thành phố Hà Nội cũng chi viện 2 xe chữa cháy cũng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt.

Tại hiện trường, căn nhà xảy ra cháy có diện tích khoảng 60m2, dạng nhà ống, gồm 3 tầng. Đám cháy xuất phát tại tầng 1 ngôi nhà và phát triển lan lên các tầng phía trên với chất cháy chủ yếu là các thiết bị máy in, máy phô tô và vật dụng gia đình.

Hà Nội: Giải cứu thành công 3 người bị mắc kẹt trong đám cháy lúc rạng sáng
Lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Cứu hộ cứu nạn giải cứu thành công người bị mắc kẹt trong đám cháy tại phường Thịnh Liệt.

Thời điểm xảy ra cháy, có 03 người trong gia đình đang mắc kẹt bên trong. Các hộ dân liền kề nghe thấy tiếng nổ và phát hiện cột khói, lửa từ nhà dân số 11 ngách 88/1/1 Giáp Nhị nên đã hô hoán mọi người dập lửa đồng thời gọi điện thoại báo cháy tới Trung tâm 114.

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, đám cháy đã phát triển lan ra toàn bộ ngôi nhà. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy, phối hợp với lực lượng Công an phường Thịnh Liệt cùng người dân dập tắt đám cháy.

Đồng thời, tổ chức cứu nạn, cứu hộ, đưa 03 người trong gia đình đang mắc kẹt trong nhà gồm: Anh Sái Văn Tuynh (sinh năm 1987) và 2 con nhỏ là cháu Sái Vũ Liên Hương (sinh năm 2015), Sái Đức Minh Tâm (sinh năm 2018) xuống nơi an toàn.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế đám cháy, toàn bộ gia đình anh Sái Văn Tuynh được cứu ra ngoài đã an toàn.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này