Chăm lo tốt để đoàn viên, người lao động an tâm làm việc

12:15 | 12/03/2022
(LĐTĐ) Trong năm 2021, Công đoàn Công ty Cổ phần in và bao bì Goldsun (Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) đã triển khai có hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cũng như các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động. Nhờ đó, đoàn viên, người lao động ngày càng thêm tin tưởng vào sự chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn, yên tâm lao động sản xuất.
Tập trung nhận diện các vấn đề xã hội cần ưu tiên Triển khai hiệu quả phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Chăm lo tốt các chế độ cho đoàn viên, người lao động

Công ty Cổ phần in và bao bì Goldsun hiện đang có trên 600 công nhân lao động đang làm việc. Ngay sau dịp Tết Nguyên đán, khi người lao động quay trở lại làm việc, Ban lãnh đạo và Công đoàn công ty đã triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động.

Chia sẻ với phóng viên, bà Trịnh Thanh Nga - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Công đoàn công ty đã tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chăm lo tốt để đoàn viên, người lao động an tâm làm việc
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần in và bao bì Goldsun Trịnh Thanh Nga tặng khẩu trang cho đoàn viên, người lao động.

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho người lao động, Công ty tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch như đảm bảo khoảng cách, yêu cầu công nhân lao động đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc; tạo các vách ngăn tại nhà ăn. Từ thời điểm bùng dịch tới nay, Công ty duy trì việc test nhanh 100% đầu vào ca sáng, đêm cho người lao động.

Vào thời điểm dịch diễn biến phức tạp, lực lượng phòng, chống dịch của Công ty phối hợp cùng “Tổ An toàn Covid-19” tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các xưởng sản xuất. Thay vì tập trung ăn uống, người lao động được nhận các suất ăn tại chỗ.

Ban chấp hành Công đoàn Công ty cũng động viên tinh thần người lao động bằng các hoạt động như: tặng khẩu trang; viên sủi vitamin C; nhu yếu phẩm cho người lao động... Đối với người lao động bị mắc Covid-19 từ thời điểm tháng 12/2021 - 1/2022, Công ty hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng.

Cùng với việc chăm lo, bảo vệ người lao động trước cơn bão dịch Covid-19, Công đoàn Công ty cũng đảm bảo chi trả các chế độ thường xuyên cho đoàn viên như: chế độ ốm đau, thai sản… Qua đó, tạo động lực để đoàn viên, người lao động yên tâm hoàn thành tốt công việc được giao, ổn định đời sống.

Tạo mọi điều kiện để lao động nữ phát huy thế mạnh

Cùng với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần in và bao bì Goldsun đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần in và bao bì Goldsun Trịnh Thanh Nga cho biết, triển khai thực hiện hướng dẫn của Công đoàn cấp trên về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Công đoàn Công ty đã giao Ban nữ công triển khai tới từng đoàn viên, người lao động.

Chăm lo tốt để đoàn viên, người lao động an tâm làm việc
Lực lượng nữ công nhân lao động luôn được công ty quan tâm, tạo điều kiện làm việc để phát huy hết khả năng, thế mạnh.

Cụ thể, Ban nữ công đã phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đối với lao động nữ, đồng thời tuyên truyền nam công nhân lao động giúp đỡ, chia sẻ việc nhà đối với chị em phụ nữ, giúp các chị em giảm bớt gánh nặng gia đình, được tham gia nhiều sân chơi bổ ích.

Theo đó, đoàn viên, người lao động trong công ty đã tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” thông qua các phong trào như: “Lao động giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”… Nhiều đoàn viên, người lao động đã có cách sắp xếp công việc hợp lý, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa trở thành người vợ hiền, mẹ đảm của gia đình.

Xác định vai trò quan trọng của phụ nữ trong gia đình và xã hội, để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, Công đoàn Công ty đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như: Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác nữ công; gắn phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” với các hoạt động tuyên truyền giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục động viên, khen thưởng trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, luôn quan tâm, giúp đỡ chị em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành thiên chức của người phụ nữ trong gia đình.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này