Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội quán triệt thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị

17:07 | 09/03/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” cho gần 50 đồng chí cán bộ Công đoàn chủ chốt của ngành. Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, đã tới dự và trực tiếp làm báo cáo viên.
Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội trợ cấp đặc biệt cho gia đình công nhân lao động Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ XVI mở rộng Ấm lòng công nhân về quê đón Tết

Truyền đạt với các đại biểu, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh: Nghị quyết 02 tiếp tục khẳng định, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và lâu dài của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đoàn viên, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi đất nước ta bước vào thời kỳ hội nhập toàn cầu, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ.

Thời gian tới, số lượng công nhân lao động tăng nhanh, hoạt động công đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước, việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Chính vì vậy Nghị quyết 02 của Bộ chính trị đã chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại và cần phải khắc phục của tổ chức Công đoàn Việt Nam, từ đó nêu rõ 5 quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, 2030 và đến năm 2045. Để thực hiện được chỉ tiêu của từng thời kỳ, Nghị quyết đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội quán triệt thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW tới các đại biểu

Đó là, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, Công đoàn cơ sở; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến cũng nhấn mạnh: Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên về tổ chức Công đoàn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Vì vậy mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn cần nhận thức đúng vị trí, vai trò trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để đưa Nghị quyết 02 đi vào cuộc sống và tạo được sự chuyển biến rõ nét trong thực chất hoạt động Công đoàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp Công đoàn, đặc biệt là từ mắt xích Công đoàn cơ sở cần triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm: Một là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đoàn viên công đoàn; Hai là, nâng cao trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ Công đoàn, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Ba là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này