Quyết liệt đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng

13:41 | 10/03/2022
(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, những năm gần đây, hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan đến cướp ngân hàng ngày càng manh động, liều lĩnh, với thủ đoạn tinh vi…gây thiệt hại cho doanh nghiệp và hoang mang trong quần chúng nhân dân. Công an các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp trao đổi thông tin với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để phòng ngừa vụ việc tương tự.
Bán xe cho kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng, chủ cửa hàng có liên đới trách nhiệm? Cục Cảnh sát hình sự vào cuộc truy tìm tên cướp ngân hàng

Thủ đoạn tinh vi, manh động

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có công việc ổn định. Những đối tượng này có thể manh động, liều lĩnh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình như 2 đối tượng trong vụ việc cướp ngân hàng xảy ra ngày 7/3, trên địa bàn phường Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị cơ quan Công an phối hợp bắt giữ chỉ sau 16 giờ gây án. Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1991; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ) và Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1981; trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng
Hiện trường vụ cướp ngân hàng xảy ra ngày 7/3, trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Ảnh Công an cung cấp)

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm cho hay, trước đó, Hiếu từng đến Phòng giao dịch ngân hàng để hỏi thủ tục vay tiền, thấy có ít nhân viên và người đến giao dịch, nên đã rủ Tùng cướp ngân hàng này.

Để tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Hiếu còn tháo biển kiểm soát và yếm của xe máy vứt vào thùng rác. Khoảng gần 9h cùng ngày, Hiếu điều khiển xe máy đến ngân hàng, dựng trên vỉa hè trước cửa Phòng giao dịch rồi mở cửa đi vào bên trong, đề nghị được rút tiền nhưng sau đó đã dùng súng bật lửa và dao đe dọa nhân viên ngân hàng cướp đi số tiền hơn 500 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đi được khoảng 20m thì va chạm giao thông nên đã làm rơi từ balo xuống đường số tiền hơn 300 triệu đồng, nhiều mệnh giá khác nhau...

Trước đó, cũng trong hoàn cảnh túng thiếu, nợ nần, đối tượng Phạm Anh Hào (sinh năm 1978; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã liều lĩnh sử dụng “hung khí nóng” nhằm đe dọa nhân viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Theo đó, khoảng 11h55 ngày 15/3/2021, đối tượng mặc áo đồng phục Grab màu xanh, mang 1 vật dạng khẩu súng ngắn bật lửa và một khối bên ngoài bọc bằng băng dính đen có que kiểu ăng ten vào Phòng giao dịch BIDV chi nhánh Sơn Tây (địa chỉ ngã tư Gạch, Phúc Thọ, Hà Nội).

Đối tượng để khối bọc băng dính màu đen trước cửa ra vào của ngân hàng, tay phải cầm súng yêu cầu nhân viên ngân hàng cho tiền vào túi mang theo sẵn và bảo “nhanh không mìn nổ” và “sẽ bắn chết”... Nhân viên ngân hàng đã ấn chuông báo động kết nối với Công an huyện Phúc Thọ, đồng thời bỏ 76 triệu đồng vào túi đưa cho Hào. Đối tượng nhận được tiền bỏ chạy ra cửa thì bị Công an huyện Phúc Thọ và bảo vệ, nhân viên ngân hàng bắt quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật. Đối tượng Hào khai nhận, do có mục đích từ trước nên đã nhiều lần đến chi nhánh ngân hàng này khảo sát địa điểm, chờ thời cơ thực hiện hành vi…

Chủ động phòng ngừa

Theo đánh giá của cơ quan Công an, có nhiều nguyên nhân dẫn đến hành vi liều lĩnh, manh động của các tội phạm cướp ngân hàng, trong đó phần lớn là do đối tượng túng thiếu, nợ nần, kinh doanh, làm ăn thua lỗ..., cần một khoản tiền lớn để trả nợ và trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, do ý thức cảnh giác chưa cao của các nhân viên ngân hàng, sự chủ quan của nhân dân trong phòng ngừa đối với loại tội phạm này.

Đã từng trực tiếp tham gia chuyên án bắt giữ 2 đối tượng cướp có vũ khí xảy ra tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Ngọc Khánh hồi tháng 7/2020, Trung tá Lê Trọng Hiếu - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Đống Đa) cho rằng, hệ thống an ninh và công tác bảo vệ các ngân hàng hiện nay còn nhiều kẽ hở, nhân viên bảo vệ chưa đủ mạnh, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Nhiều ngân hàng chưa quán triệt, phổ biến kỹ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phạm tội và tập huấn các thao tác xử lý cơ bản khi có hành vi phạm tội xảy ra…

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm cướp ngân hàng
2 đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (trái) và Nguyễn Văn Hiếu bị bắt sau 16 giờ gây án.

Thời gian qua, để phòng, chống có hiệu quả loại tội phạm cướp ngân hàng, các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cũng đã chủ động phòng ngừa, xây dựng các phương án. Đại tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, quận Đống Đa là địa bàn có mật độ dân cư đông, tập trung nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong đó có các cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngân hàng, quỹ tiết kiệm. Tính đến tháng 12/2021, toàn quận Đống Đa có hơn 300 chi nhánh ngân hàng, phòng giao dịch, cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý. Nhận định được đặc điểm phức tạp của địa bàn, Ban Chỉ huy Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa, chặn nguồn tội phạm cướp tài sản, đặc biệt là cướp ngân hàng, hiệu vàng.

Để phòng, chống có hiệu quả loại tội phạm cướp ngân hàng, thời gian tới, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng… tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Mỗi ngân hàng cần tự kiểm tra, nâng cấp hệ thống an ninh, nhất là hệ thống camera, báo động và phát tín hiệu cần được trang bị đầy đủ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ có nghiệp vụ tốt, để khi phát hiện vụ việc ngay lập tức có phương án đối phó…

“Các đơn vị thành lập tổ công tác tuyên truyền nhắc nhở đến từng cơ sở kinh doanh nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức phòng ngừa đối với các loại tội phạm. Đồng thời, vận động khuyến cáo các chủ cơ sở này lắp đặt bổ sung các thiết bị camera, chuông báo động và tăng cường lực lượng bảo vệ. Công an quận còn xây dựng nhiều phiếu giao việc và nhắc việc triển khai đến Công an các phường, đề nghị cán bộ thực hiện nghiêm các yêu cầu, nội dung, biện pháp đề ra trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, nhất là trong đợt cao điểm”, Đại tá Võ Hồng Phương nhấn mạnh..

Trên địa bàn Thành phố, để phòng, chống có hiệu quả loại tội phạm cướp ngân hàng, Công an thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, tổ chức tín dụng… tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, mỗi ngân hàng cần tự kiểm tra, nâng cấp hệ thống an ninh, nhất là hệ thống camera, báo động và phát tín hiệu cần được trang bị đầy đủ, hiện đại. Xây dựng đội ngũ nhân viên bảo vệ có nghiệp vụ tốt, để khi phát hiện vụ việc ngay lập tức có phương án đối phó. Ngoài ra, trang bị vũ khí được pháp luật cho phép sử dụng để đội ngũ nhân viên bảo vệ có khả năng phòng vệ, ngăn chặn các vụ cướp; thường xuyên tập huấn cho nhân viên ngân hàng kỹ năng cần thiết để đối phó các vụ cướp; nhân viên bảo vệ tại mỗi ngân hàng cần thường xuyên kiểm tra khu vực xung quanh ngân hàng để phát hiện đối tượng khả nghi; bố trí khu vực ngồi chờ riêng của khách đến giao dịch với khu vực giao dịch của ngân hàng.../.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này