Đào dăm lưu luyến níu xuân

11:50 | 10/03/2022
(LĐTĐ) Quãng sau rằm tháng Giêng, khi những cành đào, cây đào thế chơi Tết đã nở bung đến búp nụ nhỏ nhất, người Hà thành thay thế bằng bình đào dăm. Dường như, bình đào dăm bình dị lưu luyến níu xuân muộn, khiến lòng người yêu hoa rộn vui.
Hoa đào ngàn dặm Hương của Tết Phố phường Hà Nội rộn ràng đón Tết

Mỗi khi Tết đến xuân về, những cánh đào bích, đào phai lại dịu dàng khoe sắc trong các gia đình trên đất Hà thành. Theo quan niệm dân gian, hoa đào không chỉ tô điểm không gian ngày Tết mà còn là tinh hoa Ngũ hành, có thể xua đuổi tà khí, mang đến may mắn, bình an cho gia chủ. Tuy nhiên, có một điều khá thú vị, người Hà thành không chỉ chơi đào thế, đào cành to mà đào dăm cũng được nâng niu, trân quý.

Đào dăm lưu luyến níu xuân
Ảnh minh họa

Thú chơi đào dăm của người Hà thành được lưu truyền cùng năm tháng. Trước rằm tháng Chạp, người trồng đào thường cắt tỉa cành đào dăm từ những cây đào không “vào thế”. Lúc này, người yêu hoa có thể cắm một bình đào dăm để đón xuân sớm. Ra Tết, đào dăm lại xuất hiện trên phố. Đào dăm trong dịp này là loại dọn vườn, tỉa từ những cây đào nở muộn, lỗi hẹn với dịp Tết. Quãng sau rằm tháng Giêng chính là thời điểm những cành đào dăm nhỏ xinh được chủ vườn cắt bán rả rích đến khi “vét vườn”.

Từ xa xưa, những gia đình khá giả đất Hà thành thường gói bánh chưng, ăn Tết lại lần nữa vào rằm tháng Giêng. Cùng với bánh chưng là những cành đào dăm níu giữ khí xuân, sắc xuân trong không gian sống. Đào dăm cũng rất thích hợp dâng cúng ban thờ gia tiên. Nhiều người có thói quen dâng cúng hoa đào dăm vào dịp rằm tháng giêng để lấy may. Trong không gian tâm linh ngan ngát hương trầm, những bông hoa đào dịu dàng khoe sắc, ta cảm giác như Tết đang quay trở lại.

Tuy nở muộn nhưng hoa đào Nhật Tân, Phú Thượng, Tây Hồ vẫn bung nở bông to sắc thắm thu hút ánh nhìn của người yêu hoa. Một bó đào nhỏ xinh với nụ và hoa san sát từ đầu đến cuối dăm được những bàn tay khéo léo của các bà các mẹ biến tấu thành nhiều bình hoa với kiểu dáng khác nhau.

Cắm đào dăm mang đến cho người yêu hoa cảm giác được thỏa sức sáng tạo theo cảm xúc. Chỉ với một cành dăm mảnh mai, cắm vào chiếc lọ cao miệng nhỏ cũng mang sắc xuân đến với bàn làm việc bên khung cửa sổ. Có người lại thích kết hợp đào dăm với các loài hoa, phụ kiện khác như lan cam, hồng Pháp, lá vẩy rồng, lá thiết mộc lan... Ngắm bình hoa sum suê khoe sắc, ta cảm giác như chủ nhân mang khu vườn xuân vào phòng khách. Có một điều khá thú vị, đào cành to thường chỉ cắm vào bình gốm, nhưng đào cành dăm có thể cắm vào bình thủy tinh, bình pha lê theo ý thích của chủ nhân. Bạn cũng có thể cắm đào dăm trong bình gốm bụng tròn miệng nhỏ. Những cành đào tỏa ra các hướng theo dáng tự nhiên, mang đến sự phóng khoáng trong không gian sống của gia đình.

Thi sĩ Nguyễn Trãi đã từng viết trong bài thơ “Đào hoa”: “Một đóa đào hoa khoe tốt tươi/ Tướng xuân mơn mởn thấy xuân cười”. Hoa đào tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, gieo vào lòng người niềm tin, hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.

Phố Hà thành vẫn rộn ràng sắc xuân với những chiếc xe chở đầy những cành dăm đào bích, đào phai căng nụ, hé hoa. Sắc thắm của hoa lan tỏa niềm vui trong ánh mắt, trong nụ cười của người bán và người yêu hoa. Vâng, đào dăm đang lưu luyến níu xuân ở lại cùng ta.

Tường Vy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này