LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”

08:37 | 08/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 7/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận đã tổ chức kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” và trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”.
Hơn 6.000 nữ đoàn viên huyện Sóc Sơn hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” Phú Xuyên: Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cùng các hoạt động ý nghĩa

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại những truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam nói chung và Hội viên Hội Phụ nữ, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nói riêng.

Theo đó, phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, trong những năm qua, cán bộ, hội viên, các cấp Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm đã không ngừng đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ.

Đáng chú ý là các phong trào: “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”….

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ, CNVCLĐ quận nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Nhờ vậy đã giúp hội viên từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đồng thời góp phần quan trọng cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Cùng với với những thành tích đạt được, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đã động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tham gia tích cực và đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, Công đoàn quận Bắc Từ Liêm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép. Các chị em luôn cần cù lao động, đổi mới, sáng tạo trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với yêu cầu đổi mới. Nhiều chị rất giỏi trong chỉ đạo, quản lý, điều hành sản xuất, bám sát nhu cầu thị trường để phát triển sản xuất, đem lại hiệu quả cao…

Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội LHPN và LĐLĐ quận đã đạt được, ông Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, cho biết, nữ cán bộ, CNVCLĐ luôn là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động quản lý cũng như phong trào thi đua của quận Bắc Từ Liêm.

Trong năm 2021, dù chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng lực lượng nữ cán bộ, CNVCLĐ quận luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, mong rằng, các nữ CNVCLĐ sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình, trong công cuộc xây dựng và phát triển địa phương cũng như đất nước.

“Hi vọng, mỗi cán bộ, hội viên, nữ công nhân viên chức người lao động của quận luôn phát huy truyền thống, phẩm chất người phụ nữ Thủ đô “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; kịp thời động viên khích lệ các tầng lớp phụ nữ, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng của quê hương”, ông Tuyên nhấn mạnh.

Đồng thời đồng chí Phó bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cũng gửi tới toàn thể nữ cán bộ, CNVCLĐ lời chúc sức khỏe và thành công.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”
Quận Bắc Từ Liêm tặng Bằng khen cho các cá nhân tập thể đạt giải trong cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”.

Hòa chung không khí chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trong khuôn khổ chương trình, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm cũng đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc cuộc sống”.

Ông Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm, cho biết, nhằm thiết thực kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động quận giai đoạn 2022-2026. Ngày 13/12/2021, Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp với Ban Thường vụ Hội LHPN quận xây dựng và triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi ảnh “khoảnh khắc cuộc sống” năm 2021, nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nữ CNVCLĐ, cán bộ hội viên phụ nữ hiện đang sinh sống, làm việc tại quận Bắc Từ Liêm đồng thời tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp trong học tập, lao động sản xuất, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… của người phụ nữ.

Sau gần 3 tháng triển khai, tính đến 1/3/2022, đã có 70 cơ sở và 282 cá nhân có ảnh tham gia dự thi với tổng số gần 1002 ảnh. Một số cơ sở đã tổ chức tốt việc phát động cán bộ, CNVCLĐ, hội viên phụ nữ tham gia cuộc thi sôi nổi và đạt chất lượng cao như: Công đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc A, Trường Mầm non Minh Khai, Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Âu Cơ, Trường Mầm non Đông Ngạc A, Hội LHPN Công an quận…

Nhiều bức ảnh đã được các tác giả là các nhiếp ảnh gia không chuyên, CNVCLĐ, cán bộ hội viên phụ nữ đang học tập, sinh sống, làm việc trên địa bàn quận ghi lại nhịp sống đời thường; những hình ảnh phụ nữ trong sinh hoạt, lao động sản xuất, công tác, tham gia các hoạt động xã hội, phòng, chống dịch Covid-19.

Những hình ảnh người phụ nữ hiện đại trong tham gia xây dựng quê hương, đất nước với những phẩm chất nhân hậu, bản lĩnh, nghị lực, những trăn trở trước thách thức và khó khăn… và nhân vật trong ảnh cũng chính là những nữ CNVCLĐ, hội viên phụ nữ sinh sống, làm việc trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn được 14 bức ảnh đẹp nhất, ý nghĩa nhất để trao giải theo kế hoạch, thể lệ của cuộc thi. Trong đó, bức ảnh dự thi của Trường Tiểu học Đông Ngạc A đã xuất sắc đạt giải Đặc biệt và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của tất cả các công đoàn viên, CNVCLĐ quận.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này