Phúc Thọ: Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021

20:11 | 07/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 7/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phúc Thọ đã phối hợp tổ chức Hội nghị kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Nữ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022 Lãnh đạo LĐLĐ huyện Phúc Thọ thăm, tặng quà đơn vị tuyến đầu chống dịch

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Nguyễn Thị Lan Anh - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; Lê Thị Thư - Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Phúc Thọ: Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phúc Thọ Lê Thị Thư đã trình bày diễn văn kỷ niệm niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; báo cáo tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 và phát động cuộc thi “Nét đẹp phụ nữ Phúc Thọ trong trang phục áo dài truyền thống” qua ảnh.

Tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh đã báo cáo kết quả hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021, phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện năm 2022.

Theo đó, trong năm qua, Ban Nữ công Công đoàn và cán bộ làm công tác nữ công các cấp đã thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ để kịp thời phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ.

Phúc Thọ: Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021
Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh báo cáo tại Hội nghị.

Đồng thời, phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và chính quyền đảm bảo chế độ chính sách cho nữ CNVCLĐ như: tiền lương, tiền thưởng, chế độ thai sản, khám sức khỏe định kỳ và các chế độ khác; phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ tại 25 Công đoàn cơ sở có sử dụng đông lao động nữ; tổ chức thăm hỏi gia đình nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn…

Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cũng được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nội dung, tiêu chí của phong trào thi đua được các cấp Công đoàn cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia.

Phúc Thọ: Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021

Phúc Thọ: Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ trao Giấy khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Thông qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua như: Chiến sĩ thi đua, công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo các cấp; đã có 1.217 nữ CNVCLĐ được nhận Gằng khen, Giấy khen các cấp; 3.218 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; 92% gia đình nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia tham luận, làm nổi bật những kết quả đã đạt được của Hội LHPN và tổ chức Công đoàn huyện trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và trong việc thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội LHPN và các cấp Công đoàn huyện đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh những kết quả đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phúc Thọ: Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021

Phúc Thọ: Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021

Lãnh đạo huyện Phúc Thọ trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và các tập thể có Clip tuyên truyền bài hát chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ Thành phố.

Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị thời gian tới Hội LHPN và LĐLĐ huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên và lao động nữ; tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể hội viên Hội LHPN và nữ cán bộ, CNVCLĐ của huyện nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3).

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ đã biểu dương, khen thưởng 30 cá nhân, LĐLĐ huyện biểu dương, khen thưởng 38 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; Hội LHPN huyện khen thưởng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và 8 tập thể có Clip tuyên truyền bài hát chào mừng thành công Đại hội Đại biểu phụ nữ Thành phố.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này