Không gian văn hoá hội quán Quảng Đông giữa phố cổ Hà Nội
20:03 | 07/03/2022
Với diện tích lên tới 1.800 m2, được ví như viên ngọc giấu kín nằm ngay giữa lòng phố cổ, hội quán Quảng Đông mới được phục dựng là một quần thể kiến trúc cổ kính, độc đáo, thể hiện nỗ lực bảo tồn di tích văn hóa có giá trị quan trọng của Hà Nội.
 |
Được hình thành từ khoảng 400 năm trước, hội quán Quảng Đông từng là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và cộng đồng của những người gốc Hoa từ Quảng Đông (Trung Quốc) sang định cư tại phường Hà Khẩu, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương (nay là các phố Hàng Ngang, Hàng Buồm, Lãn Ông). |
 |
Kiến trúc cổ này được tôn tạo từ cuối năm 2018, hoàn thiện vào cuối năm 2021 và trở thành một trung tâm triển lãm nghệ thuật. Đến nay, công tác tu bổ, tôn tạo di tích cơ bản đã hoàn thành. Tên gọi chính thức hiện tại là Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm. Nơi đây sẽ trở thành điểm văn hóa, du lịch mới trong khu phố cổ Hà Nội, sẽ là nơi tổ chức các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. |
 |
Mặc dù trải qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa, nhưng các hạng mục gốc cấu thành di tích về cơ bản vẫn được giữ nguyên theo kiến trúc ban đầu. |
 |
Hội quán vẫn giữ nguyên lối kiến trúc điển hình phổ biến của các hội quán nói chung, với bốn dãy nhà bố cục hợp thành chữ “Khẩu” với thiên tĩnh ở giữa để lấy thoáng, lưu thông không khí và ánh sáng. |
 |
Những phù điêu gốm nhiều màu sắc trên tường tiền đường được thực hiện vào lần trùng tu năm 1920. |
 |
Hội quán Quảng Đông không chỉ là một giao lộ tiếp điểm đơn thuần giữa hai dòng văn hóa, mà còn là một ngã ba tiếp xúc giữa 3 văn hóa Việt - Hoa - Pháp. |
 |
Một số yếu tố kiến trúc ảnh hưởng phương Tây của hội quán. Khi bước vào, kiến trúc sảnh chính của hội quán gợi cho người xem cảm giác như bước vào một nhà thờ chính tòa phương Tây với gian giữa rộng kéo dài cùng với hai chái. Sự kết hợp giữa hai phong cách kiến trúc, do đó, góp phần tạo nên cảnh quan không gian yên tĩnh, trầm mặc, cổ kính nhưng không kém phần trang nghiêm. |
 |
Hình ảnh toàn bộ quá trình phục dựng hội quán Quảng Đông. |
 |
Những kỷ vật về hội quán Quảng Đông được trưng bày tại "Không gian ký ức 22 Hàng Buồm". |
 |
Sau 1975, không gian hội quán Quảng Đông được trưng dụng để làm trường mẫu giáo (vào năm 1978). Năm 2018, trường Mẫu giáo Tuổi Thơ được chuyển về số 88 Hàng Buồm, trả lại mặt bằng cho hoạt động tu bổ tôn tạo. Tại hội quán hiện nay vẫn lưu giữ những bức ảnh của ngôi trường này. |
 |
Nét hoài cổ của nơi đây phù hợp để các nghệ sĩ thỏa sức bố trí các tác phẩm nghệ thuật sáng tạo. |
 |
Một phần của hội quán được sử dụng để tổ chức triển lãm. Hiện trung tâm triển lãm đang mở cửa tự do cho khách tham quan. Đã có những buổi triển lãm nghệ thuật với tên gọi "Phiêu diêu", "Ký họa phố cổ 2021", "Hà Nội là...", "Không gian ký ức 22 Hàng Buồm" được tổ chức tại đây. |
 |
Các không gian trưng bày tại hội quán. |
 |
Nhiều bạn trẻ đã tới đây vào dịp cuối tuần. |
 |
Việc tôn tạo và phục dựng hội quán Quảng Đông đã là một dấu ấn thành công trong nỗ lực bảo tồn di tích văn hóa và gìn giữ những dấu tích lịch sử có giá trị quan trọng của Hà Nội. |
P.Ngân