Những đoàn viên công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ phòng, chống dịch

17:27 | 05/03/2022
(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng cao, nhiều cán bộ, đoàn viên công đoàn trên địa bàn quận Tây Hồ đã hăng hái tình nguyện tham gia tăng cường phòng, chống dịch tại các phường. Với tinh thần trách nhiệm, các tình nguyện viên đều đảm bảo hoàn thành “nhiệm vụ kép” vừa làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa góp công sức hạn chế dịch bệnh lây lan, hỗ trợ các F0 điều trị tại nhà.
Hà Nội tăng cường tiếp nhận, xử lý các phản ánh liên quan đến phòng, chống dịch Đảm bảo cung cấp trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngay sau khi nhận được lời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch, anh Nguyễn Tiến Mạnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo quận ủy Tây Hồ đã không ngần ngại đăng ký tham gia. Anh được phân công làm Tổ trưởng tổ cán bộ tăng cường hỗ trợ cơ sở tại phường Thụy Khuê.

Tổ gồm 13 cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, người lao động được phân công đến từng tổ dân phố trong phường với nhiệm vụ sẵn sàng chi viện, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

Những đoàn viên công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm hỗ trợ phòng, chống dịch
Cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Tây Hồ tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng

Chia sẻ về những công việc mà các tình nguyện viên tham gia, anh Mạnh cho biết: Lực lượng tình nguyện của quận có trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các phường nắm bắt tình hình địa bàn, trực tiếp làm việc, nhận nhiệm vụ tại các Tổ dân phố tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng thời, hướng dẫn người dân tự theo dõi sức khỏe, kết nối nhóm Zalo của Tổ dân phố để cập nhật trường hợp nghi mắc, tổ chức cách ly; phối hợp hỗ trợ công tác xét nghiệm, nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân… trên tinh thần bảo đảm “nhiệm vụ kép” vừa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Không chỉ riêng anh Mạnh, những công việc không liên quan đến chuyên môn nhà giáo, giờ lại trở nên quen thuộc với chị Bùi Diệu Linh cũng như tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Tây Hồ. Các chị không quản ngại khó khăn, bệnh tật để hỗ trợ tại các điểm tiêm vắc xin, trở thành thành viên của Tổ hỗ trợ tư vấn, chăm sóc bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, tham gia vào đội tình nguyện viên phòng, chống dịch của quận.

Bằng sự nhiệt tình và tấm lòng của mình, các cô giáo mầm non đã trở thành cầu nối giữa những bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà với y tế phường. Trong quá trình tham gia công tác phòng, chống dịch, cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường hàng ngày triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tới phụ huynh và các học sinh thông qua các nhóm zalo, facebook, trang web của trường, lớp.

Chia sẻ rõ hơn về sự tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Tây Hồ Bùi Diệu Linh cho biết: “Công đoàn đã phối hợp với nhà trường tham gia ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch. Với mỗi hoạt động cụ thể đều thu hút sự tham gia nhiệt tình của các đoàn viên, người lao động. Ngoài công việc chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường luôn mong muốn góp chút sức nhỏ bé của mình để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu, mong sớm đẩy lùi được dịch bệnh, cuộc sống trở lại bình thường”.

Để kế hoạch tiêm vắc xin trên địa bàn phường đảm bảo tiến độ và yêu cầu, phường Bưởi đã quyết định lựa chọn địa điểm Trường Tiểu học Mầm non Tây Hồ để tổ chức tiêm cho người dân. Ban Giám hiệu nhà trường đã khẩn trương bố trí cơ sở vật chất để phục vụ công tác tiêm chủng. Nhiều phòng học đã được sử dụng làm các phòng khám sàng lọc, đo huyết áp, phòng tiêm chủng và phòng theo dõi sức khỏe sau tiêm.

Rất nhiều giáo viên đã tình nguyện đăng ký tham gia hỗ trợ công tác tiêm chủng. Các cô giáo đã nhiệt tình hướng dẫn người dân đến tiêm chủng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, sát khuẩn, ngồi giãn cách đảm bảo 5K. Các cô giáo trẻ có trình độ tin học đã trực tiếp tham gia sàng lọc phiếu, nhập dữ liệu tiêm phòng vắc xin trên địa bàn phường.

Với nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, sắp xếp, trả phiếu tiêm cho người dân tại điểm tiêm chủng, chị Phùng Hương Giang chia sẻ: “Lúc dịch mỗi người đều cần cố gắng, nhiều người thời điểm này bị mất việc làm, bản thân mình vẫn còn duy trì được công việc đó cũng là động lực để mình cố gắng. Khi vừa đảm bảo công việc chuyên môn vừa tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch khá vất vả, nhưng tôi bố trí cân đối, hạn chế bớt thời gian nghỉ ngơi của bản thân một chút để đóng góp vào công việc chung của cộng đồng”.

N. Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này