Thạch Thất tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021

14:09 | 05/03/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; trao giải cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ Thạch Thất với văn hóa ứng xử trong gia đình và xã hội” năm 2022.
Nữ đoàn viên, người lao động huyện Thạch Thất sôi nổi hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” 2022 Đoàn viên Công đoàn huyện Thạch Thất tích cực tham gia hiến máu tình nguyện LĐLĐ huyện Thạch Thất: Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hà Nội.

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Thạch Thất đã đoàn kết, phát huy sức mạnh của giới nữ trong phong trào cách mạng; tích cực, chủ động triển khai phong trào thi đua. Thông qua các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang"… đã cổ vũ, động viên và phát huy sự sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, tạo sức lan toả sâu rộng trong xã hội, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển huyện Thạch Thất.

Thạch Thất tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đaọ LĐLĐ huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Báo cáo kết quả phòng trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, đến nay, toàn huyện có 215 Công đoàn cơ sở, 125 ban nữ công, với tổng số 6.217 đoàn viên, trong đó hơn 4.100 là đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 65,3%.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được phát triển sâu rộng, được các cấp Công đoàn quan tâm và thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, với tinh thần nỗ lực, cố gắng phấn đấu trong lao động, công tác, toàn huyện đã có gần 1.000 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 438 sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện (trong đó có 102 nữ CNVCLĐ); 41 nữ CNVCLĐ được khen thưởng chiến sĩ thi đua; 254 nữ CNVCLĐ đạt lao động tiên tiến; 45 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Công nhân giỏi” cấp huyện và Thành phố...

Trên 85% gia đình nữ CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa; 3.246 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; 1.915 nữ CNVCLĐ được cấp giấy chứng nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện; 127 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Thạch Thất tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện cũng thường xuyên tuyên truyền cho cán bộ công đoàn về Luật lao động, Luật Công đoàn và các chủ trương, chính sách khác của pháp luật và đảm bảo 100% cán bộ nữ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác nữ công; đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định cho nữ công nhân viên chức lao động.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Mai Xuân Phương- Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông giáo dục, Tổng cục dân số Bộ Y tế đã truyền đạt tới các cán bộ, hội viên về Chuyên đề “Phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Thông qua chuyên đề, các đại biểu đã được tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em; củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội; ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong gia đình và xã hội; nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, hướng tới sự ổn định, văn minh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện khen thưởng 13 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; Ban Thường vụ Hội LHPN huyện trao giấy chứng nhận cho 1 tập thể và 11 cá nhân đạt giải trong cuộc thi trực tuyến “Phụ nữ Thạch Thất với văn hóa ứng xử trong gia đình và xã hội” năm 2022.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này