Phú Xuyên: Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

16:05 | 04/03/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tổ chức lễ kỷ niệm 112 năm Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu huyện tới điểm cầu các xã, thị trấn.
Thăm, động viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thanh Hưng - Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, đã ôn lại truyền thống vẻ vang của phong trào phụ nữ nhân kỷ niệm 112 năm Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Theo đó, phát huy tinh thần của phụ nữ quốc tế, truyền thống của Bà Trưng, Bà Triệu, thời gian qua toàn thể nữ cán bộ chủ chốt, hội viên phụ nữ, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong huyện luôn ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất; thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, nhiều chị em đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến", “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, danh hiệu phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Phú Xuyên: Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã phát động cuộc thi ảnh “Nét đẹp phụ nữ Phú Xuyên”, tổ chức trực tuyến trên Facebook “Phụ nữ Phú Xuyên” với mong muốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tôn vinh nét đẹp của chị em phụ nữ huyện nhà.

Qua những hình ảnh trong cuộc sống hàng ngày, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa thanh lịch, văn minh, nâng cao bình đẳng giới, thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11/3/2022 tới đây.

Đồng thời, Hội LHPN huyện, LĐLĐ huyện tiếp tục phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ, nữ CNVCLĐ trong toàn huyện hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” diễn ra từ ngày 1/3 - 8/3/2022 với những hoạt động thiết thực.

Cụ thể, các chị em sẽ mặc áo dài tại cơ quan, công sở hoặc khi tham gia các sự kiện, hoạt động do địa phương, đơn vị tổ chức; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm quảng bá nét đẹp của phụ nữ Việt Nam với trang phục áo dài truyền thống.

Phú Xuyên: Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Thời gian qua, toàn thể nữ cán bộ chủ chốt, hội viên phụ nữ, nữ CNVCLĐ trong huyện luôn ra sức thi đua công tác, lao động sản xuất; thực hiện tốt các phòng trào thi đua.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Minh - Phó Chủ tịch LĐLĐ, Trưởng Ban nữ công huyện, đã triển khai Chương trình công tác nữ công năm 2022. Theo đó, Ban nữ công các cấp sẽ chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho nữ CNVCLĐ; quan tâm hỗ trợ lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19; tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, những giá trị của gia đình Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Cương đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của các cấp Hội phụ nữ, nữ CNVCLĐ trong toàn huyện trong thời gian qua trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới các cấp Hội phụ nữ, nữ CNVCLĐ trong huyện tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện tốt một số nội dung. Trọng tâm là đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục phát huy, rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ VN tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng các đại biểu cũng đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc - Giảng viên cao cấp, Nguyên trưởng phòng lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Thành ủy, nói chuyện chuyên đề “Nét đẹp văn hóa ứng xử gắn với hình ảnh người Phụ nữ Thủ đô Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch".

Lê Vân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này