Thành phố Hồ Chí Minh siết hoạt động karaoke, bar ở 13 phường, xã vùng cam

08:14 | 04/03/2022
(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phường xã, thị trấn có dịch cấp độ 3 phải hạn chế một số hoạt động theo Quyết định 3900 của UBND Thành phố.
Doanh nghiệp vận tải TP.HCM chật vật vì giá xăng dầu tăng "phi mã" Phụ huynh TP.HCM áp lực vì con quay lại học trực tuyến sau vài ngày đến trường F0 trong trường học tại TP.HCM dao động khoảng 200-300 ca/ngày

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh chiều 3/3, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, trong tuần qua đa số các quận huyện đều có số ca mắc mới tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Theo kết quả đánh giá cấp độ dịch từ 21/2 đến 27/2, toàn thành phố có 77 phường, xã cấp độ 2 (nguy cơ trung bình - vùng vàng) và 13 phường, xã cấp độ 3 (nguy cơ cao - vùng cam).

Các phường xã thuộc vùng cam gồm phường 3 (quận 5); phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường 11 (quận 11); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn); phường Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B, An Phú, An Lợi Đông (thành phốThủ Đức).

Thành phố Hồ Chí Minh siết hoạt động karaoke, bar ở 13 phường, xã vùng cam
Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Trước báo cáo của Sở Y tế về một số phường, xã tăng cấp độ dịch, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đây là điều không thể chấp nhận được vì các địa phương đã có thời gian chuẩn bị, nếu không có biện pháp cải thiện khẩn cấp thì số lượng sẽ tăng hơn nữa. Trong khi đó, Thành phố đang đặt mục tiêu 2 tuần tới vượt qua đỉnh dịch, nên rất cần sự cố gắng của các địa phương.

Do vậy, ông Dương Anh Đức yêu cầu căn cứ theo Quyết định 3900 của UBND Thành phố để thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt, trong đó lưu ý các phường ở cấp độ 3 cần phải siết chặt các hoạt động, nếu làm không nghiêm thì sẽ xử lý. Đồng thời, Phó Chủ tịch Thành phố yêu cầu các quận huyện tổ chức lực lượng đi kiểm tra các phường xã, thị trấn cấp độ 3 về việc điều chỉnh các hoạt động theo quy định.

Theo Quyết định 3900 của UBND Thành phố về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn, ở cấp độ phường xã, thị trấn, nếu dịch cấp độ 3 thì các hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim…. phải hoạt động hạn chế, có điều kiện. Các dịch vụ như bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.

Ông Dương Anh Đức cũng yêu cầu nắm vững tình hình thị trường, có những hướng dẫn kịp thời về cung ứng thuốc, dự trù trang thiết bị, sinh phẩm cho tình hình mới, khai thác tốt việc cung ứng tại các nhà thuốc, không để diễn ra tình trạng khan hiếm, nâng giá, không để tuồn vào thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giả.

Về tình hình số ca Covid-19 tại trường học, đại diện Sở Y tế cho biết, tuần này Thành phố có 306 trường có ghi nhận F0 (tuần trước là 201 trường). Tổng số ca nghi nhiễm trong tuần là 19.000 ca, tăng cao so với tuần trước chỉ hơn 7.000 ca.

"Tỉ lệ người mắc ở trường học là khoảng 2,3%. Cứ 100 trẻ đi học thì có khoảng 2, 3 trẻ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tỉ lệ nằm viện ở khoảng 0,08%. Các em không chuyển nặng, không thở oxy, chỉ sốt điều trị rồi về", ông Tăng Chí Thượng thông tin.

Theo khảo sát tại 3 bệnh viện nhi từ ngày 24 đến 26-2, có khoảng 740 trẻ dưới 16 tuổi sốt đến bệnh viện, qua tầm soát thì ghi nhận 247 ca mắc Covid-19, tỉ lệ 33%. Số ca dương tính chủ yếu là trẻ từ 12 tuổi trở xuống, chiếm 97%.

Tại cuộc họp, ông Tăng Chí Thượng cho biết thêm, Bộ Y tế đã phê duyệt vắc xin Pfizer cho trẻ từ 5 - 11 tuổi. Đồng thời, ông đề nghị các địa phương rà soát lại cơ sở, quy trình tiêm vắc xin an toàn cho trẻ, chuẩn bị sẵn sàng khi Bộ Y tế phát lệnh sẽ triển khai ngay.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này