LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt đại diện các nữ Chủ tịch Công đoàn nhân ngày 8/3

17:46 | 03/03/2022
(LĐTĐ) Ngày 2/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức gặp mặt đại diện nữ Chủ tịch Công đoàn các khối nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2022) và 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2022).
Thường Tín: Phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2022-2026 Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nữ công nhân viên chức lao động Khẳng định vai trò, vị trí của nữ công nhân viên chức lao động

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quận và nữ Chủ tịch Công đoàn các khối đã cùng nhau ôn lại truyền thống, ý nghĩa Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng và những thành tích mà các nữ công đoàn viên đã đạt được trong thời gian quan.

Theo ông Hà Văn Hải - Chủ tịch LĐLĐ quận, hiện nay, quận Bắc Từ Liêm có 10.075 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là nữ sinh hoạt tại 251 công đoàn cơ sở (CĐCS).

Trong 2 năm vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 song dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ LĐLĐ quận, Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp, các hoạt động công tác nữ công ngày càng được khẳng định, đạt được nhiều kết quả tích cực.

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt đại diện các nữ Chủ tịch Công đoàn nhân ngày 8/3
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tổ chức gặp mặt, động viên đại diện các nữ Chủ tịch Công đoàn.

Theo đó, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác bảo vệ và chăm lo cho lao động nữ được LĐLĐ quận triển khai thường xuyên. Ban Nữ công quần chúng trong các công đoàn cơ sở cũng luôn chủ động tham mưu với ban chấp hành những vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ; vấn đề đặc thù về giới trong quan hệ lao động ở cơ sở; vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhà trẻ, mẫu giáo, chăm sóc sức khỏe; tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Đặc biệt, phát huy việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ từ đó chủ động tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động cũng như đề xuất với lãnh đạo đơn vị nhằm đưa các chính sách cho lao động nữ có lợi hơn quy định của pháp luật vào trong Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…

Cạnh đó, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song các phong trào thi đua trong nữ đoàn viên, CNVCLĐ vẫn được duy trì và và phát triển đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Chẳng hạn như phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”... đã thu hút hàng ngàn lượt nữ đoàn viên CNVCLĐ tham gia và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Kết quả, nhờ sự nỗ lực của LĐLĐ quận cũng như các CĐCS mà đặc biệt là các nữ công đoàn viên, trong năm 2021, quận Bắc Từ Liêm đã biểu dương được 86 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và tro tặng 88 suất học bổng cho các cháu là con của các đồng chí đoàn viên, CNVCLĐ vượt khó vươn lên học giỏi. Nhiều tấm gương tập thể nữ, cá nhân nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực đã được đề nghị xét tặng giải thưởng Kovalevskaia, giải thưởng Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, kỉ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch LĐLĐ quận cũng chúc mừng, chia vui, đồng thời biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng công sức, trí tuệ của đội ngũ nữ cán bộ công đoàn đóng góp vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tổ chức Công đoàn quận, Thành phố và đất nước trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí đã hoàn thành tốt thiên chức của người phụ nữ, người mẹ, người trong gia đình.

Chủ tịch LĐLĐ quận bày tỏ, thời gian tới dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng tiêu cực tới người lao động nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng. Vì vậy, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm hi vọng các đồng chí nữ Chủ tịch Công đoàn sẽ phát huy manh mẽ hơn nữa những kết quả đã đạt được, cùng sát cánh với LĐLĐ quận hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, trở thành chỗ dựa vững chắc cho người lao động. Đồng thời, tích cực quan tâm thực hiện tốt chính sách bình đẳng giới, cần mạnh dạn hơn đưa ra những hình ảnh không tốt về xâm hại nhân phẩm phụ nữ, bạo lực gia đình; tiếp tục gương mẫu tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để đội ngũ nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này