Phụ nữ Thủ đô đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII

11:53 | 03/03/2022
(LĐTĐ) Với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sẽ khai mạc vào ngày 10/3 tới đây. Để chào mừng Đại hội đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Thủ đô đã và đang thực hiện nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa.
Nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ Thủ đô, nhất là các nhóm yếu thế, phụ nữ nông thôn Phụ nữ Thủ đô phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội đã có công văn gửi Ban Thường vụ Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc, đề nghị hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2022 trên địa bàn Thành phố nhằm tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản Văn hóa Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi công tác. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của “Tuần lễ áo dài” trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh truyền thông xã hội. Từ ngày 1/3 đã có nhiều đơn vị hưởng ứng Tuần lễ áo dài, mang lại không khí tích cực trước thềm Đại hội.

Phụ nữ Thủ đô đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII
Phụ nữ Thủ đô hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" năm 2022

Phát động các cấp Hội, hội viên phụ nữ Thủ đô hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình xanh”, phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 5.000 cây xanh trong dịp này, phấn đấu đến hết năm 2025 trồng được 25.000 cây trở lên. Khuyến khích các địa phương trồng cây bản địa, cây tỏa bóng mát, cây ăn quả, cây hoa tại các không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư tập trung...

Theo đó, ngày 2/3, tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh K9 Đá Chông, Hội LHPN Hà Nội tổ chức Tết trồng cây “Phụ nữ vun trồng tương lai” năm 2022. Số lượng cây trồng trong ngày Lễ phát động là 500 cây.

Phụ nữ Thủ đô đẩy mạnh các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII
Phụ nữ Thủ đô tham gia Tết trồng cây

Hội LHPN Hà Nội cũng phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân nhắn tin ủng hộ chung tay xây dựng được ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2020-2025” - Chương trình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này