Cảnh báo gia tăng tội phạm trộm, cướp tài sản

11:55 | 03/03/2022
(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới mọi mặt đời sống xã hội. Trong đó, nhiều đối tượng xấu lợi dụng tình hình dịch bệnh, để thực hiện hành vi cướp, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân với các phương thức, thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh hơn.
Bắt giữ đối tượng cướp tài sản trắng trợn Cảnh giác với tội phạm cướp giật

Từ những vụ điển hình...

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân ở nhiều khu dân cư chủ quan, không trông coi tài sản nên nhiều đối tượng đã lợi dụng để ra tay thực hiện hành vi phạm tội. Điển hình như mới đây, ngày 16/2, anh N.T.Đ, nhân viên bảo vệ khu đô thị Dream Town trên địa bàn phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã trình báo Công an phường sở tại về việc phát hiện đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản tại khu đô thị Dream Town. Tiếp nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Tây Mỗ đã đến hiện trường, mời đối tượng nghi vấn về làm việc.

Cảnh báo gia tăng tội phạm trộm, cướp tài sản
Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn.

Tại cơ quan công an, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Văn Tư (sinh năm 1994; trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương). Đấu tranh tại chỗ, Tư khai nhận hành vi “trộm cắp tài sản”, do trước đó đã lấy trộm 3 chiếc xe đạp thể thao tại khu đô thị Dream Town. 3 chiếc xe đạp này, Tư đã bán cho 3 nam thanh niên không quen biết đang đi tập thể dục buổi sáng tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội vào các ngày 25/1, 9/2 và 13/2, được tổng số tiền gần 3 triệu đồng. Tư đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền trên.

Tư khai nhận do hành nghề shipper, nên đã nhiều lần đến giao hàng tại khu đô thị nói trên và phát hiện ra việc trông giữ xe đạp thể thao tại đây khá lỏng lẻo. Đầu năm 2022, do mất việc làm, lại nghiện game nên Tư nảy ý định vào khu đô thị trộm cắp xe đạp bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Lợi dụng sự bận rộn sơ hở, mất cảnh giác của người dân, cơ quan, doanh nghiệp để thực hiện hành vi phạm tội, thời gian gần đây, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một số vụ cướp giật tài sản trắng trợn. Điển hình như, khoảng 18h30 ngày 25/2, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai tiếp nhận đối tượng Trịnh Văn Tú bị người dân bắt quả tang về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Tú khai chiều cùng ngày, đối tượng điều khiển xe máy đi từ hướng Đền Lừ vào phố Mai Động. Đến đoạn khu tập thể C46-C47 Mai Động, Tú thấy một người phụ nữ đi xe máy ngược chiều, trên lưng đeo ba lô. Thấy vậy, Tú nảy sinh ý định cướp tài sản nên quay lại đuổi theo người phụ nữ. Khi đuổi kịp chiếc xe, Tú nhanh chóng kéo ghì chiếc xe và kéo khóa balo lấy ví của người phụ nữ. Trong ví có 3,8 triệu đồng.

Việc cướp giật không thành, Tú đã bị một số người dân bắt giữ, bàn giao Công an phường Mai Động… Đáng chú ý, một đối tượng trong vụ cướp tài sản rất manh động và táo tợn đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm ra lệnh tạm giữ hình sự. Cụ thể, sau hơn 10 ngày tích cực điều tra, trưa 25/2, Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự -Công an thành phố Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), trong vụ cướp “xe ôm” trên địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, vào ngày 14/2.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận nghiện ma túy, sống lang thang và không có việc làm ổn định. Do không có tiền mua ma túy và tiêu xài cá nhân, đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 8h30 ngày 14/2, Sơn đi bộ từ đường Nguyễn Tuân đến điểm chờ xe buýt trên đường Hoàng Minh Giám, thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, để tìm "nạn nhân" sơ hở để thực hiện ý đồ…

... Đến chủ động phòng ngừa tội phạm

Rút kinh nghiệm từ các vụ việc đã xảy ra ở một số khu chung cư, ông Đỗ Tiến Tâm - Trưởng Ban Quản lý khu nhà chung cư trên đường Tố Hữu, quận Nam Từ Liêm cho biết, Ban Quản lý thường xuyên phối hợp với Công an phường sở tại, thông báo tuyên truyền bằng hình ảnh, thực tế đến Ban Quản trị và cư dân. Cụ thể là thông báo tuyên truyền đến các nhóm thông tin mạng xã hội là facebook và zalo để cư dân nắm bắt được các thủ đoạn của tội phạm và có các biện pháp phòng ngừa và tố giác tội phạm.

Để chủ động ngăn ngừa những đối tượng có hành vi hành vi phạm pháp luật đối với người dân trên địa bàn Thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm trộm cắp... Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư.

Theo Công an thành phố Hà Nội, dịch Covid-19 đã tác động xấu đến mọi mặt của đời sống xã hội làm phát sinh, gia tăng các loại tội phạm. Qua công tác phòng ngừa đấu tranh cho thấy tội phạm cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn đang có diễn biến phức tạp. Các vụ cướp giật xảy ra ở nhiều khoảng thời gian khác nhau, với phương thức thủ đoạn manh động, liều lĩnh.

Để chủ động ngăn ngừa những đối tượng có hành vi hành vi phạm pháp luật đối với người dân trên địa bàn Thành phố, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi răn đe các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.Bên cạnh đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, tội phạm trộm cắp... Tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát tại các khu dân cư.

Trung tá Đoàn Tuấn Anh - Phó trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp giật tài sản, các tuyến đường, địa bàn hay xảy ra cướp, cướp giật tài sản để phòng ngừa, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân đối với tội phạm cướp giật tài sản.

Bên cạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ, việc phát huy tốt vai trò trung tâm của người dân trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; mỗi người, mỗi nhà nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, theo dõi, phát hiện kịp thời người có biểu hiện nghi vấn, cũng như thông tin liên quan đến tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất. Ngoài ra, các địa phương, khu dân cư cần phát huy hiệu quả các tổ an ninh tự quản, lực lượng an ninh cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, kịp thời phát hiện đối tượng có hành vi vi phạm. Qua đó góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này