Công đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc A trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

20:23 | 01/03/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc A, quận Bắc Từ Liêm đã trao số tiền ủng hộ 17,2 triệu đồng cho cô Nguyễn Thị Thêm (trú tại Tổ dân phố Đông Ngạc 2) bị tai biến.
LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn Nhân lên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường từ "Mái ấm Công đoàn” Quỹ trợ vốn trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn quận Nam Từ Liêm

Cô Hồ Thị Hường - Chủ tịch Công đoàn trường, cho biết: Với mục tiêu trở thành chỗ dựa vững chắc cho người lao động, những năm qua, Công đoàn trường luôn quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên; đặc biệt là người có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc A trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc A trao hỗ trợ đột xuất cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Cô Thêm là nhân viên cũ của nhà trường, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhà chỉ có hai mẹ con, bản thân cô không có việc làm và được nhà trường nhận làm nhân viên trông bán trú.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, học sinh học trực tuyến vì vậy cô phải tạm nghỉ việc, nguồn thu nhập bị ảnh hưởng.

Con trai cô sức khỏe yếu nên đã học xong mà vẫn chưa tìm được việc làm. Trong Tết, cô Thêm bị ngã, bất tỉnh, gia đình nhờ hàng xóm đưa vào Bệnh viện E, cô bị tai biến và nằm hôn mê từ đó đến nay.

Ngay khi biết tin, Công đoàn nhà trường đã phát động, vận động tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên quyên góp được số tiền là 17,2 triệu đồng và trao cho gia đình cô, gửi lời chúc cô Thêm mau chóng khỏi bệnh.

Nhận được món quà ý nghĩa nhất là trong lúc khó khăn, đại diện gia đình cô Thêm đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cùng tất cả các thầy cô giáo, cán bộ, công nhân, viên chức nhà trường.

Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đông Ngạc chia sẻ thêm, hoạt động ý nghĩa này của Công đoàn trường thể hiện sự quan tâm, chăm lo giúp đỡ kịp thời của tổ chức Công đoàn tới người lao động.

Đồng thời, khẳng định tổ chức Công đoàn luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi họ gặp khó khăn. Thời gian tới, Công đoàn trường sẽ tiếp tục có các hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo tốt hơn cho mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Văn Chung

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này