Hoài Đức: Sôi nổi cuộc thi ảnh trực tuyến "Tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam"

17:15 | 01/03/2022
(LĐTĐ) Giữa bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, cuộc thi trực tuyến “Tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam” là một sân chơi bổ ích dành cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Hoài Đức.
LĐLĐ huyện Hoài Đức: Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực tế từng cơ sở, đơn vị Chủ tịch huyện Hoài Đức đối thoại với CNVCLĐ và doanh nghiệp trên địa bàn Sáng kiến cải cách hành chính với “Ngày thứ sáu xanh”

“Tôn vinh áo dài truyền thống Việt Nam” là sân chơi trực tuyến do LĐLĐ huyện Hoài Đức phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động đến toàn thể CNVCLĐ tại địa phương.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 21/2 - 7/3 với mục tiêu tạo một sân chơi mới trên nền tảng mạng xã hội, từ đó góp phần nâng cao tinh thần tự giác để cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cuộc thi cũng góp phần ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật và xuyên tạc về các biện pháp phòng, chống dịch trên không gian mạng.`

Theo ông Khuất Trọng Kiên - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức, thời gian qua các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức luôn nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn là một chiến sĩ, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố và huyện.

Hoài Đức: Sôi nổi cuộc thi ảnh trực tuyến
Nữ đoàn viên LĐLĐ huyện Hoài Đức duyên dáng trong tà áo dài.

“Cuộc thi trực tuyến sẽ góp phần lan tỏa các hành động đẹp, nhân văn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh trong toàn bộ CNVCLĐ tại địa phương”, ông Kiên cho hay.

Cũng theo lãnh đạo LĐLĐ huyện Hoài Đức, hình thức thi trực tuyến của cuộc thi rất phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng CNVCLĐ vẫn đang hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

“Dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên chúng ta cũng đang dần thích nghi với tình hình mới, trong đó tăng cường tuyên truyền về 5K, đảm bảo an toàn phòng dịch trong lao động, sản xuất. Do đó, chúng tôi mong muốn đoàn viên, CNVCLĐ tham dự cuộc thi vừa là giải tỏa căng thẳng vừa thêm thêm gắn kết với nhau hơn”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức chia sẻ thêm.

Hoài Đức: Sôi nổi cuộc thi ảnh trực tuyến
Hình thức thi trực tuyến của cuộc thi rất phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp

Để tham dự cuộc thi, các thí sinh có thể ghi lại những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của đoàn viên công đoàn, hội viên, phụ nữ, công nhân, người lao động trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, nội dung ảnh thể hiện sự trong sáng, lịch sự, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và tính kế thừa hiện đại của tà áo dài Việt Nam trên mọi lĩnh vực: khi làm việc, trong các lễ hội, trong cuộc sống thường ngày, trong công sở, trong các nghi lễ, giao tiếp, trong các hoạt động văn hóa, xã hội…

Nội dung bài thi cần truyền tải được lợi ích của việc phòng chống dịch, hạn chế tụ tập đông người, tinh thần lạc quan, hứng khởi, những hoạt động có ích khi thực hiện giãn cách xã hội, nâng cao sức khỏe của bạn và cộng đồng. Mỗi thí sinh có thể tham dự nhiều bài thi.

Sau khi nhận được bài dự thi, Ban tổ chức sẽ đăng trên fanpage Công đoàn LĐLĐ huyện Hoài Đức. Tiêu chí chấm điểm sẽ là lượt like và share cùng sức lan tỏa của bài viết...

Qua 7 ngày, Ban tổ chức đã nhận được 510 ảnh dự thi hợp lệ của 510 thí sinh là đoàn viên công đoàn và hội viên hội phụ nữ cơ sở thuộc địa bàn huyện Hoài Đức. Kênh tuyên truyền LĐLĐ huyện Hoài Đức cũng đạt lượng tương tác cao với hơn 4.000 lượt thích trang mới và gần 300.000 lượt tiếp cận.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này