Xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị

17:23 | 01/03/2022
(LĐTĐ) Gắn việc xây dựng phường Điện Biên (quận Ba Đình) là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị với việc xây dựng Công an phường Điện Biên là điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, thời gian qua, toàn hệ thống chính trị phường Điện Biên đã chủ động xây dựng các kế hoạch và giải pháp tổ chức cụ thể, hoạt động thực chất góp phần làm cho bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp.
Nhân rộng các mô hình về văn minh đô thị Vượt qua khó khăn, xây dựng mô hình Công an phường kiểu mẫu

Điện Biên là phường trung tâm hành chính, chính trị của quận Ba Đình và thành phố Hà Nội. Trên địa bàn phường có nhiều cơ quan Trung ương, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đặc biệt có Lăng Chủ tịch Hồ Chi Minh, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Tượng đài Lê Nin, Cột cờ Hà Nội.. Địa bàn phường thường xuyên đón tiếp các đoàn Nguyên thủ Quốc gia, đoàn khách Quốc tế sang thăm, làm việc và diễn ra các hoạt động lớn của Trung ương, Thành phố.

Ông Nguyễn Chí Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Điện Biên, cho biết, để thực hiện mục tiêu xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, UBND phường thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; bố trí lực lượng tuần tra, cắm chốt đối với các điểm thường xuyên diễn ra vi phạm, có phản ánh, kiến nghị từ cử tri, nhân dân. Xử phạt nghiêm minh các trường hợp vi phạm, thu hồi giấy phép kinh doanh đối với những tổ chức, cá nhân vì mục đích kinh doanh mà cố tình vi phạm nhiều lần.

Xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị
Phường Điện Biên triển khai kế hoạch xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị

Cùng với đó, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thông qua các ý kiến đóng góp, kịp thời tiếp thu, có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời và có phương án duy trì các kết quả đạt được sau kiểm tra, xử lý, không để vi phạm tái diễn...

Theo báo cáo, phường Điện Biên có diện tích gần 1km2, với gần 10 nghìn nhân khẩu, trên 2.500 hộ dân, được chia thành 8 tổ dân phố theo địa bàn 22 tuyến đường, phố (trong đó có 15 tuyến phố được thành phố xác định là văn minh đô thị; 2 tuyến hướng tâm; 2 tuyến phố điểm về văn minh đô thị theo tiêu chí của quận).

Việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, là trách nhiệm của các cấp ủy, của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; là tiền đề quan trọng để triển khai, góp phần xây dựng phường Điện Biên là phường điểm về kỷ cương và văn minh đô thị. Trước mắt, phường đã chọn tuyến phố Nguyễn Thái Học để xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu sau đó nhân rộng các tuyến phố khác trên địa bàn.

Xây dựng phường điểm về kỷ cương, văn minh đô thị
Công an phường Điện Biên xây dựng mô hình điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

"Phường đã tổ chức thông báo, ký cam kết tới 100% các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các gia đình, hộ kinh doanh trên tuyến phố Nguyễn Thái Học về việc triển khai các tiêu chí như không có biển bảng quảng cáo, biển hiệu trái phép gây cản trở giao thông; không để vật liệu xây dựng phế thải; không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh...", Chủ tịch UBND phường Điện Biên Nguyễn Chí Trung cho biết.

Song song với đó, phường chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở" mà trọng tâm là xây dựng tổ dân phố văn minh đô thị, đảm bảo sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tại địa bàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành thực hiện kỷ cương, văn minh đô thị; từng bước hình thành các chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị và trở thành nếp sống của người dân...

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này