Thăm và động viên gia đình nạn nhân vụ chìm cano ở Hội An

17:53 | 28/02/2022
(LĐTĐ) Lãnh đạo huyện Thanh Trì vừa đến thăm động viên, chia buồn, hỗ trợ gia đình có người thân gặp nạn trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An.
Huyện Thanh Trì thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” Ngành Y tế huyện Thanh Trì trưởng thành sau từng “trận đánh” Covid-19

Vụ chìm cano du lịch xảy ra vào ngày 26/2 khi chiếc cano đang trên đường từ Cù Lao Chàm vào đất liền. Đến Trạm Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam thì bị sóng đánh lật chìm làm 13 người chết và 4 người mất tích.

Sau khi nhận được thông tin có nạn nhân là Vương Thị Khánh Dương, sinh năm 1998, cư trú tại Tổ dân phố Trung đoàn 17, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, là 1 trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ chìm cano, Lãnh đạo huyện Thanh Trì đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã Ngũ Hiệp đến thăm hỏi động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Thăm và động viên gia đình nạn nhân vụ chìm cano ở Hội An
Lãnh đạo huyện Thanh Trì thăm và động viên gia đình nạn nhân vụ chìm cano ở Hội An

Đoàn thăm hỏi có ông Nguyễn Văn Hưng - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn; cùng các lãnh đạo trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Hội Chữ thập đỏ và lãnh đạo xã Ngũ Hiệp. Tại gia đình nạn nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Hưng thay mặt lãnh đạo huyện gửi đến gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất, bày tỏ sự đáng tiếc khi xảy ra tai nạn trên.

Đoàn đã trực tiếp trao hỗ trợ 18 triệu đồng đến gia đình. Trong đó, 10 triệu đồng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội hỗ trợ, huyện Thanh Trì hỗ trợ 6 triệu và xã Ngũ Hiệp hỗ trợ 2 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Văn Hưng động viên gia đình nạn nhân sớm vượt qua những mất mát này để ổn định cuộc sống; đồng thời cũng đề nghị chính quyền xã Ngũ Hiệp và Tổ dân phố Trung đoàn 17 tiếp tục động viên gia đình và hỗ trợ lo hậu sự cũng như các thủ tục liên quan cho người bị nạn.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này