Truy tố đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng

15:39 | 28/02/2022
(LĐTĐ) Do dịch bệnh, không có tiền chi tiêu, Hùng đã nảy sinh ý định lái tàu hút cát đang trông giữ cho Quang đi ra hút cát trái phép tại sông Hồng để đem bán lấy tiền.
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức khai thác cát trái phép tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì Truy tố 9 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng Bắt một tàu đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1984, trú tại phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227, khoản 1, điểm đ - Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hùng và Vũ Văn Quang (sinh năm 1984, trú tại phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) có mối quan hệ quen biết. Tháng 1/2021, Quang thuê Hùng trông giữ tàu và điều khiển tàu của Quang đến các mỏ cát có giấy phép hoạt động để mua cát, sau đó đem bán cho các bãi cát dọc hai bên sông Hồng để hưởng tiền chênh lệch. Hàng tháng, Quang trả cho Hùng 6 triệu đồng.

Một thời gian sau, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Hùng không đi được đến các mỏ cát trên sông Hồng để mua cát đem bán. Đến tháng 3/2021, do cần tiền chi tiêu nên Hùng đã nảy sinh ý định lái tàu hút cát đang trông giữ cho Quang đi ra hút cát trái phép tại sông Hồng để đem bán lấy tiền.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, Hùng đã 2 lần điều khiển tàu đi khai thác cát trái phép. Lần đầu vào tối 9/3/2021, Hùng sử dụng tàu hút cát của Quang ra giữa sông Hồng thuộc địa phận xã Hải Bối, huyện Đông Anh (Hà Nội) rồi dừng lại để hút cát. Khi Hùng đang hút cát thì bị tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội phát hiện, kiểm tra. Khi bị kiểm tra, Hùng không xuất trình được giấy phép khai thác khoảng sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cùng các giấy tờ của phương tiện nên tổ công tác đã đưa Hùng về trụ sở làm việc và lập biên bản thu giữ tang vật để điều tra làm rõ.

Sau đó khoảng 20 ngày, chiều tối 28/3/2021, Hùng tiếp tục điều khiển tàu của Quang đi từ bãi Chèm ra sông Hồng để hút cát và bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản, thu giữ vật chứng.

Theo quy định tại Điều 227, khoản 1, điểm đ - Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”: Người nào vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên trong đất liền, hải đảo, nội thủy, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

L.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này