Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Thăm, động viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

20:35 | 25/02/2022
(LĐTĐ) Sáng ngày 25/2, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên đã đến thăm, động viên, chúc mừng Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
Đưa rau cần Khai Thái trở thành sản phẩm thế mạnh LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Động viên, trao quà cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo dịp Tết Nguyên đán LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ huyện, đồng chí Đào Đức Gương - Chủ tịch LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực của đơn vị trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Chủ tịch LĐLĐ huyện cũng mong muốn các cán bộ, đoàn viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tiếp tục vững tâm, đồng hành cùng hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và không ngừng nâng cao y đức vì sức khỏe nhân dân.

Thăm, động viên Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam
LĐLĐ huyện tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng tới các thầy thuốc, y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng tới các thầy thuốc, y bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Đồng chí Vũ Đức Tuấn - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên đã gửi lời cảm ơn đến LĐLĐ huyện thời gian qua đã quan tâm, động viên và chia sẻ đến đội ngũ y, bác sĩ và những người đang công tác trong ngành y. Đây là nguồn cổ vũ, động viên sâu sắc để những cán bộ y tế vượt qua những khó khăn, yên tâm công tác, vững tâm phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên; hưởng ứng và tổ chức tốt các phong trào thi đua; quan tâm tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn.

K.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này