Công đoàn phối hợp hiệu quả với chuyên môn để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

17:24 | 25/02/2022
(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn để thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động; đồng thời chủ động tham gia cùng cả hệ thống chính trị của địa phương trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.
Các cấp Công đoàn góp phần ổn định quan hệ lao động Công đoàn xã Bình Yên chú trọng chăm lo đời sống cho người lao động Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Thủ đô

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ Vũ Thị Thu Hà cho biết, với phương châm bác sĩ khỏe thì bệnh nhân sẽ khỏi, Công đoàn Bệnh viện luôn đặt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động lên hàng đầu. Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn đồng cấp trong việc bảo đảm chế độ chính sách, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp trách nhiệm và các điều kiện an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên y tế; duy trì tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động nhân các dịp lễ, tết.

Công đoàn phối hợp hiệu quả với chuyên môn để chăm lo cho đoàn viên, người lao động
Công đoàn Bệnh viên Đa khoa Phúc Thọ đón nhận Cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện thường xuyên rà soát và báo cáo về nhu cầu trang thiết bị và nhu yếu phẩm cho nhân viên y tế tại các cơ sở y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời động viên, thăm hỏi và hỗ trợ đoàn viên khó khăn…

Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, cả hệ thống y tế phải gồng mình chống dịch, lực lượng y tế tại Bệnh viện phải thực hiện nhiều nhiệm vụ như: Tiêm vắc xin phòng Covid-19; điều trị bệnh nhân F0 tầng 2; tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân F0 tại nhà; chăm sóc sức khỏe nhân dân… Với tinh thần đồng hành cùng các đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã liên tục rà soát các trường hợp cán bộ y tế tham gia chống dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để động viên, quan tâm kịp thời...

Ngoài ra, Công đoàn Bệnh viện đã nêu cao vai trò trong công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ y tế là một tuyên truyền viên, hướng dẫn gia đình mình, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, cộng đồng thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; khai báo y tế để phát hiện, truy vết các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm; chủ động trấn an người dân và gia đình người bệnh bình tĩnh, nâng cao sức khỏe, đeo khẩu trang đúng cách và hướng dẫn đến cơ sở y tế gần nhất khi có các dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19. Những hoạt động này đã thể hiện vai trò của Công đoàn cùng đồng hành với chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với những kết quả đã đạt được của Công đoàn Bệnh viên Đa khoa Phúc Thọ, năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc cho đơn vị.

“Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Công đoàn tại cơ sở để thực sự là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động và là động lực để đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và tham gia phòng, chống dịch hiệu quả”, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ Vũ Thị Thu Hà khẳng định.

Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Phúc Thọ hiện có 192 đoàn viên, trong đó có 102 đoàn viên nữ và 90 đoàn viên nam. Hiện Bệnh viện được giao chỉ tiêu 200 giường điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 2 và đang có 34 bác sĩ, điều dưỡng tham gia tuyến đầu chống dịch.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này