Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo 6 nhóm giải pháp phòng, chống Covid-19

19:17 | 24/02/2022
(LĐTĐ) Trước những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, phát biểu kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, chiều 24/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp, nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.
Hội nghị lần thứ 7 BCH Đảng bộ Thành phố: Thảo luận các vấn đề quan trọng phát triển Thủ đô Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Thanh Nhàn Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Phát triển mạng lưới y tế cơ sở, triển khai mô hình y học gia đình

Theo Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, hiện nay, cùng với diễn biến của cả nước, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, số lượng ca mắc tiếp tục tăng cao, lên đến 7-8 nghìn ca/ngày. Tuy tỷ lệ các ca mắc nặng, ca chuyển tầng và ca tử vong vẫn đang được kiểm soát trong giới hạn, nhưng tốc độ lây nhiễm nhanh đã và đang đặt ra nhiều thách thức cho công tác phòng, chống dịch bệnh của Thành phố.

undefined
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Nhằm ngăn chặn, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, giảm thiểu tối đa số ca mắc nặng, số ca tử vong, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố yêu cầu cả hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm Kết luận của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 128 ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế, các Chỉ thị, Thông báo kết luận, văn bản chỉ đạo của Thành phố về các giải pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, chủ động ứng phó nhanh, kịp thời, hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch bệnh.

Cùng với đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp. Trước hết, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, nhân lực y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, vật tư y tế, thuốc chữa bệnh, hệ thống oxy tại các Bệnh viện, cơ sở y tế, các Trạm y tế xã phường/thị trấn, trạm y tế lưu động... để tổ chức khám và điều trị các ca mắc theo diễn biến của dịch bệnh và đảm bảo chủ động trong mọi tình huống của dịch bệnh.

Hai là, tiếp tục huy động tối đa sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y, bác sĩ đã nghỉ hưu, các sinh viên ngành y để bổ sung kịp thời cho công tác phòng, chống dịch bệnh của Thành phố.

Thứ ba, tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân từ 12 tuổi trở lên đảm bảo an toàn và hiệu quả; rà soát, vận động, thuyết phục, phấn đấu tiêm đủ mũi cho những người cao tuổi, người bị bệnh nền, phụ nữ có thai, người có nguy cơ cao. Hoàn thành tốt chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm cho trẻ em từ 5-11 tuổi khi có chủ trương của Trung ương.

Thứ tư, có phương án dạy và học, phương án phòng, chống dịch bệnh an toàn cho các thầy cô giáo và các cháu học sinh trong quá trình học lập và giảng dạy tại trường, tại lớp.

Thứ năm, tiếp tục phân cấp, phân quyền cho các quận, huyện, thị xã theo tinh thần "4 tại chỗ"; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của Thành phố.

Thứ sáu, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tránh bị động, bất ngờ trong phòng, chống dịch bệnh.

undefined
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

Liên quan đến các nội dung tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đơn vị chủ trì các nội dung: Tổng kết Luật Thủ đô, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tăng cường phối hợp để tiếp tục rà soát, hoàn thiện 03 nội dung lớn mà Thành ủy thảo luận hôm nay, tạo sự thống nhất, đồng bộ, liên thông hữu cơ giữa 03 nội dung.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu cần khái quát những nội dung cơ bản, cốt lõi của nhóm chính sách đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và những định hướng lớn về quy hoạch chung xây dựng Thủ đô thành những quan điểm, mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ có tính chiến lược, khái quát cao để hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, Nghị quyết của Bộ Chính trị sẽ là cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng, chỉ đạo định hướng cho việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) và điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Luật Thủ đô (sửa đổi) là cơ sở pháp lý quan trọng, mang tính đột phá cho việc triển khai nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô theo Nghị quyết của Bộ Chính trị và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng đối với Thành phố, quyết định đến sự phát triển của Thủ đô không chỉ cho giai đoạn này mà nhiều năm tiếp theo. Vì vậy, Ban Chấp hành đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổng hợp, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia xác đáng để hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo trình Bộ Chính trước ngày 5/3/2022.

Trên cơ sở Nghị quyết và Kết luận của hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy và cả hệ thống chính trị của Thành phố sẽ tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các Đề án, Dự án, Báo cáo trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua theo đúng kế hoạch đề ra; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2022 và các năm tiếp theo; đồng thời tiếp tục kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19, sớm đưa Thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này