Thái Lan cùng bảng với đội mạnh nhất ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023

16:30 | 24/02/2022
(LĐTĐ) Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, tuyển Thái Lan rơi vào bảng đấu được đánh giá là không khó, nhưng để có thể nhất bảng thì lại thực sự khó với đội bóng xứ chùa Vàng, bởi đội bóng này từng thảm bại 1-4 trước Uzbekistan ở trận giao hữu vào năm ngoái.
Thắng đậm Trung Quốc, tuyển Việt Nam làm nên lịch sử ở vòng loại World Cup Sân Mỹ Đình: Đã sẵn sàng cho cơ hội giành điểm của tuyển Việt Nam Indonesia có thể làm nên bất ngờ trước đội tuyển Thái Lan
Thái Lan cùng bảng với đội mạnh nhất ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Ảnh chụp màn hình

Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 14/6/2022 với sự tham gia của 24 đội tuyển để cạnh tranh 11 tấm vé tham dự Vòng chung kết tại Trung Quốc vào năm sau. Theo quy định, 24 đội bóng tham dự sẽ được chia đều vào 6 bảng đấu và thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, xếp hạng chọn ra 6 đội đứng đầu ở các bảng và 5 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền tham dự Vòng chung kết.

Trước đó đã có 13 đội giành tấm vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2023, bao gồm 12 đội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á và chủ nhà của World Cup 2022, đó là Qatar.

Thái Lan thua ngược Uzbekistan 1-4 trước vòng loại World Cup
Thái Lan (áo trắng) từng thảm bại 1-4 trước Uzbekistan ở trận đấu giao hữu vào năm ngoái. Ảnh: FAT

Trước khi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra, Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 2 và thất bại trong việc giành quyền đăng cai vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023. Theo thông báo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), 6 quốc gia giành quyền đăng cai 6 bảng đấu của mình ở vòng loại là: Ấn Độ, Kuwait, Kyrgyzstan, Malaysia, Mông Cổ và Uzbekistan.

Tuy không được đăng cai vòng loại thứ 3 nhưng những lá thăm may rủi đã đưa Thái Lan vào bảng C cùng với chủ nhà Uzbekistan. Đây được đánh giá là một bảng đấu không khó với đội bóng xứ chùa Vàng, ngoại trừ chủ nhà Uzbekistan thì hai đội bóng còn lại là Maldives, Sri Lanka đều bị đánh giá yếu hơn.

Việc phải chạm trán đội bóng được đánh giá mạnh nhất ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 là Uzbekistan sẽ khiến Thái Lan rất khó để giành được ngôi đầu bảng. Nên nhớ rằng, ở trận đấu giao hữu với Uzbekistan để chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Akira Nishino đã thảm bại với tỷ số 1-4.

Một đại diện khác ở khu vực Đông Nam Á là Indonesia cũng gặp khó khi rơi vào bảng A có sự góp mặt của Jordan, Kuwait và Nepal. Cả Jordan và Kuwait đều được đánh giá cao ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 nên đây sẽ là thử thách rất lớn với tuyển Indonesia cho tham vọng giành tấm vé tham dự Vòng chung kết.

Các đội tuyển ở khu vực Đông Nam Á còn lại là Philippines nằm ở bảng B cùng với Palestine, Yemen và Mông Cổ. Campuchia thì phải đối đầu với các đội Ấn Độ, Hồng Kông và Afghannistan ở bảng D. Chủ nhà Malaysia chạm trán với Bahrain, Turkmenistan, Bangladesh trong khi Myanmar và Singapore nằm ở bảng F với Kyrgyzstan và Tajikistan.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này