Bắt đối tượng mượn điện thoại của chú họ rồi hoang tin bị cướp

17:33 | 23/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 23/2, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã lập hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Thanh Lâm theo quy định của pháp luật do có liên quan đến tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại số 734 Kim Giang, Thanh Trì, Hà Nội.
Bắt đối tượng cướp tài sản trong thang máy chung cư Bắt đối tượng mua bán 100 cá thể rùa trong danh mục sách đỏ
Bắt đối tượng mượn điện thoại của chú họ rồi hoang tin bị cướp
Đối tượng Nguyễn Thanh Lâm và tang vật. (Ảnh: CAHN)

Trước đó, khoảng 0h ngày 21/2, Tổng đài 113 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tài sản tại số 734 Kim Giang, Thanh Trì. Trung tâm đã điều động lực lượng 113 Thanh Trì đến hiện trường và mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thanh Lâm (sinh năm 2000, trú tại thôn Thượng, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội) khai nhận: Do thiếu tiền tiêu xài nên Lâm đã nảy sinh ý định mượn điện thoại iPhone 13 của anh Nguyễn Duy Đào (sinh năm 2001, trú tại thôn Nội, Thanh Liệt, Thanh Trì; là chú họ của Lâm) rồi ra ngoài giả vờ gọi điện thoại cho bạn, sau đó hoang tin là bị cướp giật để chiếm đoạt chiếc điện thoại trên.

Công an huyện Thanh Trì đã lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này