Có 23 F0, U23 Việt Nam đối diện nguy cơ lớn bị loại vì thiếu người

15:45 | 23/02/2022
(LĐTĐ) Sau chiến thắng thuyết phục với tỷ số 1-0 trước U23 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng, giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam đang đối diện nguy cơ lớn là bị loại nếu không đủ cầu thủ để thi đấu trong bối cảnh bão Covid-19 đang tàn phá đội tuyển hết sức nặng nề.
U23 Việt Nam có thể tiễn Thái Lan về nước sớm để hướng đến chức vô địch Hủy diệt Singapore, U23 Việt Nam có lợi thế lớn trước đại chiến Thái Lan Khó thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ở giải châu lục
U23 Việt Nam có chiến thắng tối thiểu trước U23 Thái Lan (Ảnh: VFF).
U23 Việt Nam ghi nhận thêm 7 cầu thủ dương tính sau chiến thắng trước Thái Lan. Ảnh: VFF

Niềm vui chiến thắng U23 Thái Lan ở lượt trận cuối vòng bảng chưa được lâu thì U23 Việt Nam phải đối mặt với nỗi lo lớn khi mới ghi nhận thêm 7 cầu thủ dương tính, trong đó có 5 cầu thủ đều là trụ cột và đá chính ở trận đấu với Thái Lan, bao gồm Mai Xuân Quyết, Văn Tùng, Thanh Khôi, Trịnh Xuân Hoàng và Quốc Việt.

Trong đó thủ môn Trịnh Xuân Hoàng thi đấu cực kỳ ấn tượng để giúp U23 Việt Nam giữ sạch lưới trước Thái Lan. Nếu mất cả thủ môn Trịnh Xuân Hoàng và Y Eli Nie, U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình còn lại của giải U23 Đông Nam Á 2022.

Dù đã được bổ sung thêm 6 cầu thủ từ Việt Nam sang nhưng trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 đang tiếp tục gia tăng ở đội tuyển, U23 Việt Nam đang đối diện nguy cơ không đủ tối thiểu 13 cầu thủ thi đấu ở trận bán kết với Đông Timor và sẽ bị loại theo quy định của giải.

Điều đó đang dần hiện hữu khi tính đến thời điểm này, U23 Việt Nam ghi nhận 23 ca dương tính. Trước đó, Huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ mang sang Campuchia 27 cầu thủ và theo quy định của giải, mỗi đội chỉ được phép thay thế tối đa 10 cầu thủ cho 10 người bị dương tính.

Như vậy, sẽ có thêm 4 cầu thủ nữa được đăng ký thay thế cho U23 Việt Nam ở trận đấu với Đông Timor. Chung quy lại, nếu không tính 23 cầu thủ bị dương tính, thì U23 Việt Nam chỉ còn 14 cầu thủ cho trận đấu tới.

Chỉ cần có thêm 2 ca dương tính nữa và trong nhóm các cầu thủ bị dương tính từ trước, sau khi thực hiện xét nghiệm PCR mà không có cầu thủ nào có kết quả âm tính thì U23 Việt Nam sẽ chính thức bị loại.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này