Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Thanh Nhàn

18:24 | 22/02/2022
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2022), chiều 22/2, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị và Bệnh viện Thanh Nhàn.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Phát triển mạng lưới y tế cơ sở, triển khai mô hình y học gia đình Lãnh đạo thành phố Hà Nội động viên tân binh lên đường nhập ngũ Cập nhật thông tin từng ngày để phụ huynh và học sinh yên tâm

Bệnh viện Hữu nghị là đơn vị phục vụ cán bộ trung, cao cấp của Đảng. Bệnh viện hiện có 785 giường theo kế hoạch, thực kê 918 giường với tổng số 847 cán bộ, y bác sĩ và người lao động.

undefined
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị. (Ảnh: Lương Toàn)

PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện cho biết, trong năm qua, Bệnh viện đã thực hiện tiêm chủng 125.020 mũi vắc xin Covid-19; test nhanh cho 41.212 đối tượng; đồng thời tổ chức 5 đoàn công tác, với 121 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên chi viện cho Bắc Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng ghi nhận, cảm ơn Bệnh viện đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Hà Nội trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân Thủ đô, cũng như trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là xét nghiệm và triển khai các dây chuyền tiêm chủng.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam; đồng thời mong muốn Bệnh viện tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm động viên của lãnh đạo thành phố Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà khẳng định, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Hữu nghị sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng để thực hiện tốt sứ mệnh cao cả là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung, cao cấp của Đảng cũng như bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

undefined
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: Lương Toàn)

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, thông tin sơ bộ về kết quả hoạt động của đơn vị, PGS. TS. Đào Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, là Bệnh viện đa khoa hạng I với quy mô 800 giường kế hoạch, 1.262 giường thực kê, Bệnh viện Thanh Nhàn có tổng số 1099 cán bộ, nhân viên, gồm 54 khoa, phòng, đơn nguyên. Từ khi dịch bệnh bùng phát và đặc biệt là trong năm 2021, bệnh viện là đơn vị tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch với 250 giường điều trị tầng 3 và 100 giường điều trị tầng 2.

Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiến hành điều trị 1.971 F0, trong đó có 832 bệnh nhân nặng, nguy kịch; 887 bệnh nhân mức độ vừa. Bệnh viện đã triển khai lọc máu, thở máy và đã cứu sống nhiều ca bệnh, đặc biệt bệnh viện đã thành công 01 ca ECMO sau gần 50 ngày điều trị. Ngoài ra, Bệnh viện đã thực hiện được 216.632 xét nghiệm RT – PCR; thành lập 09 tổ tiêm chủng, đã tiến hành tiêm cho hơn 36.000 mũi tiêm phòng Covid-19; đồng thời phụ trách, hỗ trợ chuyên môn cho 7 bệnh viện tầng 2, 7 trung tâm y tế…

Đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, không quản ngại ngày đêm trong thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho rằng, Bệnh viện Thanh Nhàn đang đảm nhiệm một trọng trách lớn, là bệnh viện tuyến cuối trong điều trị bệnh nhân Covid-19 của Thành phố, đồng thời còn hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới, thông qua đó góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Thanh Nhàn và gia đình nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp tục nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố nói riêng, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân nói chung.

Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Đào Quang Minh trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố và khẳng định đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động của Bệnh viện sẽ nỗ lực, cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này