Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng dàn cảnh móc túi tại khu vực phố cổ

10:15 | 22/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Lực lượng 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy Xử lý nghiêm các trường hợp “cò mồi”, lái đò “ngỏ ý xin tiền bồi dưỡng” tại chùa Hương

Nhóm đối tượng bị khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Thị Lương (sinh năm 1992, trú tại phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1985, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Trương Bá Mão (sinh năm 1987, quê quán huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Hà Nội: Khởi tố nhóm đối tượng dàn cảnh móc túi tại khu vực phố cổ
Nhóm đối tượng dàn cảnh móc túi ở khu vực phố cổ Hà Nội bị bắt. (Ảnh: CAHN)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, hành vi của các đối tượng đã bị Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm phát hiện, bắt giữ. Cụ thể, ngày 23/1, chị T cùng anh B đi bộ mua sắm trên phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đến 1 cửa hàng trên phố, chị T cởi áo khoác ngoài (bên trong túi áo có 1 chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max) và nhờ anh B cầm giúp.

Nhận thấy 2 anh chị đang sơ hở, Lương và Lành đi bộ từ phía sau áp sát vào người anh B. Ngay tập tức, Lương đã nhanh tay móc túi, lấy trộm chiếc điện thoại iPhone.

Lấy được tài sản, Lương đi nhanh lên phía trên, đưa chiếc điện thoại vừa trộm được cho Mão đang đứng sẵn cảnh giới ở gần đó. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị Công an phường Hàng Mã phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã dàn cảnh để móc túi người dân. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là các khách hàng mua sắm tại các cửa hàng đông đúc.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, đối tượng Trương Bá Mão có 1 tiền án về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này