Nữ bác sĩ trẻ tận tâm với bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19

22:26 | 21/02/2022
(LĐTĐ) Điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 là người bình thường đã vất vả, điều trị cho những người có bệnh lý tâm thần bị mắc Covid-19 còn vất vả hơn bội phần. Tuy nhiên, với sự tận tâm, chu đáo, thời gian qua, bác sĩ Vũ Thị Thùy Tươi cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị cho 326 người bệnh tâm thần mắc Covid-19 khỏi bệnh.
Cống hiến để tuổi trẻ ngành y không trôi qua vô ích Chuyện bây giờ mới kể của các bác sĩ Nam tiến Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao quà Tết động viên y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, Vũ Thị Thùy Tươi về công tác tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội từ năm 2018. Năm 2020, khi Bệnh viện Tâm thần được giao thêm nhiệm vụ theo dõi, điều trị các bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19, bác sĩ trẻ Vũ Thị Thùy Tươi chính thức nhận nhiệm vụ.

Nữ bác sĩ trẻ tận tâm với bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19
Bác sĩ trẻ Vũ Thị Thùy Tươi thăm hỏi bệnh nhân trong khu điều trị.

Chia sẻ về công việc của mình, bác sĩ Vũ Thị Thùy Tươi cho biết: Do đặc thù người bệnh tâm thần, rất khó khai thác tiền sử dịch tễ, có những người bệnh tâm thần lang thang được Công an chuyển tới Bệnh viện, để đảm bảo an toàn, từ năm 2020, Bệnh viện đã bố trí khu vực theo dõi, điều trị riêng cho những người bệnh tâm thần lang thang. Cá nhân tôi trực tiếp nhận nhiệm vụ điều trị và chăm sóc cho những người bệnh này.

“Với bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19, nhất là những người già, việc tiếp xúc với họ rất khó, bởi họ gần như không hợp tác, nên khó có thể nắm rõ được triệu chứng họ đang gặp phải (như đau họng, tức ngực, khó thở…) để đưa ra phác đồ điều trị chính xác; đó là chưa kể nhiều bệnh nhân kích động, quậy phá, làm tung bộ đồ bảo hộ của bác sĩ và khẩu trang cá nhân, khiến nguy cơ phơi nhiễm trong quá trình điều trị đối với y, bác sĩ khá cao”, bác sĩ Tươi chia sẻ.

Mang trên mình bộ đồ bảo hộ kín mít, làm việc rất khó để cử động, cộng thêm việc khám và điều trị cho người bệnh mắc và nghi mắc Covid-19 có các bệnh lý về tâm thần là công việc không đơn giản với bác sĩ Tươi và các đồng nghiệp. Khó khăn là vậy, nhưng từ khi xảy ra dịch bệnh, bác sĩ Tươi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Khi được phân công vào khu cách ly, khám và điều trị cho người bệnh, bác sĩ Tươi luôn tận tâm, chu đáo với bệnh nhân tại khu cách ly, điều trị theo đúng phác đồ, tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Kể từ khi Bệnh viện Tâm thần Hà Nội tiếp nhận điều trị người bệnh Covid-19 (từ tháng 5/2021), bác sĩ Vũ Thị Thùy Tươi đã tham gia 3 đợt điều trị cho người bệnh tại khu cách ly Bệnh viện (mỗi đợt 14 ngày) trong đó có 1 đợt vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

“Công việc đòi hỏi phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các bác sĩ và điều dưỡng, làm sao để người bệnh chịu hợp tác đạt hiệu quả chẩn đoán và điều trị nhiều lúc khiến cá nhân tôi cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ, tôi lại tự nhủ phải hết lòng vì người bệnh, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của bác sĩ, đó là: Theo dõi, xử trí kịp thời bệnh nhân tại khu vực cách ly, đảm bảo thực hiện tốt các quy trình chuyên môn trong khám và điều trị người bệnh”, bác sĩ Tươi tâm sự.

Phải ở lại trong khu điều trị cách ly dài ngày, bác sĩ Tươi thường xuyên theo dõi sát sao tình hình người bệnh, kịp thời nắm bắt các ca bệnh nặng, báo cáo lãnh đạo Bệnh viện hội chẩn, để đưa ra hướng điều trị phù hợp, hiệu quả. Hằng ngày, ngoài thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân mắc, nghi mắc Covid-19, bác sĩ Tươi còn dành thời gian an ủi, động viên bệnh nhân mắc Covid-19 để giữ vững tinh thần lạc quan cho người bệnh yên tâm khi phải cách ly, điều trị.

Nữ bác sĩ trẻ tận tâm với bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19
Trong khu cách ly, hằng ngày bác sĩ Tươi cùng đồng nghiệp thường xuyên theo dõi sát sao tình hình người bệnh, để đưa ra phác đồ điều trị chính xác.

Đến nay, bác sĩ Tươi cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Tâm thần Hà Nội đã tiếp nhận và điều trị cho 326 người bệnh Covid-19 (trong đó 294 bệnh nhân F0, 32 bệnh nhân F1). Ngoài ra, bác sĩ Tươi còn tham gia thực hiện nhiệm vụ tăng cường khám, chữa bệnh tại khu cách ly tập trung của huyện Gia Lâm tại Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Trung ương.

Với mong muốn phục vụ tốt hơn nữa công tác khám, chữa bệnh cho bệnh nhân tâm thần mắc Covid-19, hiện, bác sĩ Tươi đang cùng các đồng nghiệp nghiên cứu đề tài “Đặc điểm lâm sàng nhiễm SARS-CoV-2 ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Hà Nội”. Với đề tài này, nhóm nghiên cứu mong muốn sẽ tìm ra các biểu hiện rõ ràng thường gặp, dễ thấy nhất ở bệnh nhân tâm thần khi mắc Covid-19, để từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả, giúp bệnh nhân sớm bình phục.

Với sự tận tâm, trách nhiệm trong công tác khám chữa bệnh, năm 2021, bác sĩ Vũ Thị Thùy Tươi được Bệnh viện Tâm thần Hà Nội khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, ghi nhận những đóng góp của nữ bác sĩ trẻ trong công tác phòng, chống dịch, ngày 22/2, tại Hội nghị gặp mặt đại diện lực lượng y tế và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2022) do Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, bác sĩ Vũ Thị Thùy Tươi vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này