U23 Việt Nam có thể tiễn Thái Lan về nước sớm để hướng đến chức vô địch

14:49 | 21/02/2022
(LĐTĐ) Các lượt trận cuối cùng ở bảng A, Vòng chung kết U23 châu Á 2022 kết thúc vào tối qua (20/2) theo hướng có lợi cho U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tuy vậy, khả năng U23 Thái Lan về nước sớm là có thể xảy ra nếu thua thầy trò Huấn luyện viên Đinh Thế Nam cách biệt 3 bàn trở lên ở trận đấu cuối vòng bảng.
Hủy diệt Singapore, U23 Việt Nam có lợi thế lớn trước đại chiến Thái Lan Khó thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ở giải châu lục U23 Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bảng tử thần giải đấu khu vực

Tối qua, chủ nhà U23 Campuchia dù đã thi đấu rất cố gắng nhưng đã không một lần xuyên thủng lưới của U23 Timor Leste, qua đó để thua tối thiểu 1-0 và bị rớt xuống vị trí thứ 2 bảng A với 6 điểm.

Trong khi đó, U23 Timor Leste với chiến thắng đầy bất ngờ này đã vươn lên vị trí đầu bảng và giành tấm vé đầu tiên của giải vào bán kết.

Theo quy định của Ban tổ chức giải, đội nhì bảng A và đội nhì bảng C sẽ so kè thành tích với nhau dựa trên kết quả với đội thứ nhất và đội thứ 3 tương ứng, trong khi bảng B chỉ chọn duy nhất một đội đứng đầu bảng. Theo đó, khi xét thành tích với đội nhì bảng C, U23 Campuchia có thành tích là 3 điểm, hiệu số 0.

Hình ảnh từ trận đấu U23 Việt Nam hòa U23 Thái Lan ngày này 3 năm trước. (Nguồn: VFF).
U23 Việt Nam có thể tiễn Thái Lan về nước sớm ngay từ vòng bảng. Ảnh: VFF

Hiện, đội tuyển U23 Việt Nam đang tạm đứng đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +7, xếp tiếp theo lần lượt là U23 Thái Lan (3 điểm, hiệu số +2), U23 Singapore (0 điểm, hiệu số -9). Như vậy, thầy trò Huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ bị loại khi để thua với cách biệt từ 8 bàn trở lên, còn Thái Lan sẽ bị loại nếu thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên.

Xét về trình độ và đẳng cấp, thì cả U23 Việt Nam và Thái Lan đều ngang nhau nên việc chúng ta để thua quá đậm dẫn đến bị loại là điều không tưởng, ngược lại với người Thái, họ sẽ có phần lo lắng hơn bởi nếu chẳng may bị thủng lưới sớm 2 bàn, biết đâu đấy, U23 Việt Nam sẽ tìm cách ghi một bàn thắng nữa vừa để tiễn đối thủ này về nước sớm, vừa để loại đi một đối thủ khó chơi trong cuộc đua hướng đến chức vô địch của giải.

Tuy vậy, khả năng giành chiến thắng đậm của U23 Việt Nam trước Thái Lan cũng khó xảy ra, trong bối cảnh lực lượng đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19. Cụ thể, theo thông tin mới nhất, trong đội tuyển U23 Việt Nam đã phát hiện ra hàng loạt ca dương tính, điều này khiến quân số của U23 Việt Nam chỉ còn 13 người để đăng ký cho trận gặp U23 Thái Lan.

Để có thể đảm bảo đủ cầu thủ thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng, trong bối cảnh số ca dương tính trong đội tuyển có xu hướng tăng lên, Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã quyết định triệu tập bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam, gồm Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Hà Nội), Huỳnh Tiến Đạt (HAGL), Nguyễn Thành Nhân (HAGL) và Trần Bảo Toàn (HAGL).

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này