Sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực giúp người lao động yên tâm làm việc

15:58 | 20/02/2022
(LĐTĐ) Đón nhận sự quan tâm, chăm lo kịp thời của tổ chức Công đoàn, người lao động đều bày tỏ niềm xúc động, sự biết ơn. Với họ những sự hỗ trợ đó tuy không quá lớn về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần giúp người lao động khó khăn thêm tin tưởng vào tổ chức Công đoàn, tiếp tục nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.
Các cấp Công đoàn đã linh hoạt, sáng tạo trong chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động Xứng đáng là điểm tựa tin cậy của đoàn viên, người lao động Trên 457 nghìn đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn Thủ đô chăm lo dịp Tết Nhâm Dần

Sự chăm lo đó được thể hiện rõ nhất trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, các cấp Công đoàn Thủ đô chi khoảng 200 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức “Tết sum vầy - Xuân bình an”; tổ chức xe đưa công nhân về quê đón Tết; hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ người lao động không về quê đón Tết...

Sự quan tâm của tổ chức Công đoàn tiếp thêm động lực giúp người lao động yên tâm làm việc
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thủ đô

Là một trong số những lao động khó khăn được nhận sự hỗ trợ, anh Nguyễn Đình Hải (công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam) xúc động bày tỏ: “Trong gần 10 năm làm việc tại Công ty, tôi luôn nhận được sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, tôi được tham dự chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do LĐLĐ quận Tây Hồ tổ chức, được nhận suất quà hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, tôi cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc. Đó thật sự là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục cố gắng đồng hành, cống hiến góp phần vào sự phát triển chung của Công ty”.

Không chỉ được nhận những suất quà hỗ trợ, những ngày giáp Tết Nguyên đán những người cán bộ công đoàn đã xuống tận các khu, phòng trọ để thăm hỏi, chúc Tết tới người lao động. Một trong số những lao động ngoại tỉnh ở lại Thủ đô đón Tết, chị Nguyễn Khoa Diệu Huyền, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Những ngày giáp Tết, tôi nhận được món quà từ Công đoàn, cận Tết lãnh đạo LĐLĐ quận đến phòng trọ, ân cần thăm hỏi tình hình đời sống việc làm, đón Tết ra sao, chia sẻ, động viên chúng tôi vượt qua khó khăn và tặng quà, chúc Tết cả gia đình.

Nhờ đó, gia đình tôi được đón Tết đủ đầy và ấm áp hơn. Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm của tổ chức Công đoàn với người lao động. Đây chính là động lực to lớn để những người lao động ngoại tỉnh như tôi vượt qua khó khăn, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay”.

Cũng giống như anh Hải, chị Huyền, chị Đinh Thị Lan (giáo viên Trường Mầm non Tây Hồ) xúc động cho biết: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng thật may mắn khi tôi luôn được Công đoàn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ kịp thời. Tôi rất xúc động, cảm ơn Công đoàn các cấp đã luôn tạo điều kiện quan tâm tới toàn bộ đoàn viên, người lao động, giúp chúng tôi vơi bớt khó khăn trong cuộc sống”.

Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của mình, chị Lan kể, năm 2020 chị phát hiện bản thân bị K tuyến giáp, chị thực hiện xạ trị và mổ, đến nay bệnh cũng đỡ hơn nhưng hàng tháng chị vẫn phải dành một khoản tiền để khám, dùng thuốc chữa bệnh. Chồng chị là lao động tự do, dịch bệnh khiến công việc của anh không đều đặn. Ảnh hưởng của dịch, trẻ mầm non tạm dừng đến trường, theo đó chị Lan cũng tạm dừng công việc giảng dạy. Mỗi tháng chị được nhận mức lương cơ bản là 4 triệu đồng, số tiền đó không đủ để trang trải cuộc sống của 2 vợ chồng cùng 3 con nhỏ đang tuổi ăn, học.

Không chỉ riêng anh Hải, chị Huyền hay chị Lan mà thời gian qua hàng chục nghìn đoàn viên, người lao động trên địa bàn Thủ đô đã nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn. Những hỗ trợ đó đã tiếp thêm động lực giúp bản thân mỗi người lao động khắc phục khó khăn, vượt khó vươn lên, nỗ lực gắn bó với công việc, với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Nguyễn Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này