Khó thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ở giải châu lục

16:14 | 17/02/2022
(LĐTĐ) Những lá thăm may rủi đã đưa các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á vào chung một bảng đấu, nơi có sự góp mặt của đương kim vô địch Hàn Quốc. Như vậy, nhiều khả năng Hàn Quốc sẽ giành ngôi đầu bảng, U23 Việt Nam sẽ phải đại chiến với Thái Lan để tìm kiếm tấm vé vào tứ kết của giải.
U23 Việt Nam chạm trán Thái Lan ở bảng tử thần giải đấu khu vực Lý do U23 Việt Nam bị xếp nhóm hạt giống dưới Thái Lan ở vòng chung kết Hạ Myanmar, U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á
Khó thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ở giải châu lục
U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ở Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ảnh: Lao Động

Tiếp bước thành công của thế hệ đàn anh, U23 Việt Nam đến với Vòng chung kết U23 châu Á 2022 với mong muốn có thể làm được điều gì đó, dù không mơ mộng lặp lại thành tích lịch sử là vào đến trận chung kết như năm 2018 nhưng mục tiêu thiết thực hơn là vượt qua vòng đấu bảng.

Được biết, Vòng chung kết U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 đến ngày 19/6/2022 tại Uzbekistan. Giải đấu lần này có 16 đội bóng tham dự, bao gồm chủ nhà Uzbekistan, 11 đội bóng nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Khó thắng Hàn Quốc, U23 Việt Nam đại chiến Thái Lan ở giải châu lục
Kết quả lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết U23 châu Á 2022. Ảnh chụp màn hình

Ở khu vực Đông Nam Á có 3 đội bóng vượt qua được vòng loại là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Để phục vụ cho lễ bốc thăm chia bảng, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành phân nhóm hạt giống. Theo đó, 3 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á nằm ở 3 nhóm hạt giống khác nhau, lần lượt là Thái Lan (nhóm 2), Việt Nam (nhóm 3) và Malaysia (nhóm 4).

Những lá thăm may rủi đã đưa cả 3 đội bóng ở khu vực Đông Nam Á vào cùng một bảng đấu, đó là bảng C cùng với đương kim vô địch Hàn Quốc. Đây được coi là bảng đấu nặng với tuyển U23 Việt Nam, ngoài Hàn Quốc có trình độ vượt trội và được dự đoán sẽ giành ngôi đầu bảng C, vị trí nhì bảng sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa 3 đội bóng còn lại, tâm điểm sẽ là trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan.

Trong khi đó, ở bảng A là sự góp mặt của các đội, gồm chủ nhà Uzbekistan, Iran, Qatar và Turkmenistan. Bảng B có sự xuất hiện của Australia, Jordan, Iraq và Kuwait. Ở bảng D, Ả Rập Xê Út sẽ đối đầu với UAE, Nhật Bản và Tajikistan.

Thêm điều đáng chú ý nữa là, các cầu thủ trẻ sinh năm 1999 trở về sau sẽ được tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2022, ngoài ra, Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải đấu lần này. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn hy vọng rằng, U23 Việt Nam sẽ cùng với U23 Hàn Quốc tiến vào tứ kết tại giải lần này.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này