Phát huy sức sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục qua các phong trào thi đua

13:51 | 19/02/2022
(LĐTĐ) Trong năm 2021, Công đoàn Trường THCS Chu Phan (trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh) đã triển khai có hiệu quả các hoạt động Công đoàn, là điểm tựa tin cậy của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) nhà trường. Nổi bật, nhà trường đã tích cực triển khai các phong trào thi đua, từ đó phát huy sức sáng tạo, tinh thần nhiệt huyết của CBGVNV.
Chú trọng phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động 2 đợt thi đua năm 2022

Chia sẻ về việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong CBGVNV nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Khiêm - Chủ tịch Công đoàn Trường THCS Chu Phan cho biết, trong năm học 2020-2021, Công đoàn trường đã xây dựng, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua gồm: Phong trào thi đua Hai tốt (dạy tốt, học tốt); phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục.

Phát huy sức sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục qua các phong trào thi đua
Các ngày kỷ niệm được Công đoàn Trường THCS Chu Phan chú trọng tổ chức nhằm động viên tinh thần cho CBGVNV.

Với phong trào thi đua Hai tốt, Công đoàn nhà trường đã tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng toàn diện và kỹ năng sống cho học sinh. Cụ thể, giáo viên của nhà trường đã có nhiều giải pháp sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, phù hợp với mỗi học sinh. Từ đó, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

Với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đã có nhiều mô hình, câu lạc bộ nhằm giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Theo đó, 100% học sinh được vui chơi, giải trí và phát triển tốt kỹ năng. Bên cạnh đó, Công đoàn phối hợp với Nhà trường đầu tư kinh phí để mua cây cảnh, cây bóng mát và phát động trang trí lớp học xanh, sạch, đẹp theo hướng thân thiện, gần gũi với học sinh.

Đáng chú ý, thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục, Công đoàn trường thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Được biết, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã phối hợp với chuyên môn chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Hai không” ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, bệnh thành tích trong giáo dục.

Cùng đó, Nhà trường tăng cường phối hợp với gia đình, xã hội đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp để ngăn ngừa các tệ nạn xã hội gia nhập vào trường học; tiếp tục vận động cán bộ giáo viên, đoàn viên tham gia thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

Đối với phong trào "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", Ban Nữ công đã kịp thời động viên chị em hoàn thành nhiệm vụ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Nhân dịp 20/10, 8/3, Ban Nữ công đã chủ động xây dựng kế hoạch có chất lượng mang màu sắc giới nữ như tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm…

Ngoài ra, Công đoàn trường đã tích cực vận động và kêu gọi cán bộ giáo viên, học sinh quyên góp ủng hộ thiên tai, lũ lụt; học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Tết vì người nghèo; trẻ em bị nhiễm chất độc gia cam; quỹ Mái ấm Công đoàn; quỹ khuyến học... Qua triển khai, đã có 100% CBGVNV tham gia ủng hộ.

Cùng với việc chăm lo tốt đời sống cho CBGVNV và các phong trào thi đua nói trên, trong năm học 2020-2021, Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và hướng dẫn của cơ quan y tế. Cụ thể, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh được chú trọng thực hiện; tổ chức lao động tổng vệ sinh nhà trường, lớp học, phun thuốc khử khuẩn; thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, giãn cách xã hội, phối hợp với cha mẹ học sinh tổ chức tốt cho việc học trực tuyến, học qua truyền hình Hà Nội....

Để giúp đỡ các em học sinh nghèo có phương tiện học tập, nhà trường đã vận động CBGVNV nhà trường tự nguyện ủng hộ mua 5 ti vi mới cho các em học sinh nghèo có phương tiện để học qua truyền hình Hà Nội...

Với những thành tích trong hoạt động Công đoàn, năm 2021, Công đoàn Trường THCS Chu Phan đã vinh dự được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân được LĐLĐ huyện Mê Linh tặng Giấy khen. Phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Công đoàn Trường THCS Chu Phan sẽ tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho CBGVNV và các phong trào thi đua, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và địa phương.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này