Hoa giữ giá cao, người dân Mê Linh phấn khởi

16:07 | 17/02/2022
(LĐTĐ) Từ thời điểm trước, trong Tết Nguyên đán đến nay, giá các loại hoa tại thủ phủ hoa Mê Linh vẫn giữ ở mức khá cao. Theo người dân, vài năm trở lại đây, năm nay là năm hoa được giá nhất. Hoa giữ giá cao liên tục từ Tết đến nay đã mang đến hy vọng cho người trồng hoa về một vụ hoa mới với nhiều thắng lợi.
Dấu ấn một năm vượt khó Đô thị vệ tinh thông minh không còn xa

Tại xã Mê Linh (huyện Mê Linh), hơn 1 tháng nay, thị trường hoa tươi luôn sôi động. Tại nhiều nhà vườn đang tất bật thu hoạch hoa để bán cho các thương buôn các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Phòng… Theo nhiều chủ vựa hoa, tuy diện tích và số lượng hoa các loại năm nay không tăng nhưng giá hoa đang ở mức rất cao, thị trường lại đang hút hàng nên ai nấy đều rất phấn khởi.

Gia đình anh Phạm Đức Long ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh hiện có 3.600 m2 trồng các loại hoa hồng ngoại. Trung bình, mỗi ngày gia đình anh thu hoạch từ 2.500 - 3.000 cành hoa hồng các loại.

Hoa giữ giá cao, người dân Mê Linh phấn khởi
Anh Nguyễn Văn Toàn (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh) thu hoạch hoa cúc.

Anh Long cho biết, từ dịp trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, giá hoa hồng luôn giữ giá và tăng nhẹ trong những ngày lễ tình nhân và ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Giá bán hoa hồng ngoại màu mới có giá từ 7-9 nghìn đồng/cành, các giống màu cũ dao động từ 5-6 nghìn đồng/cành. Đây là mức giá cao nhất kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở nước ta, đặc biệt là từ khi dịch Covid-19 xảy ra tại xã Mê Linh.

Không chỉ có hoa hồng tăng cao mà giá các loại hoa cúc, hoa ly,… cũng tăng. Ghé thăm cánh đồng hoa cúc đang cho thu hoạch của vợ chồng anh Nguyễn Văn Toàn (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh), chúng tôi cảm nhận được sự vui vẻ, phấn khởi của vợ chồng anh chị. Theo anh Toàn, dịp Tết này vợ chồng anh chị sẽ có cái Tết ấm no hơn vì giá hoa cúc khá cao. Với 6 sào cúc đến độ thu hoạch trong dịp Tết, vợ chồng anh chị dự kiến thu về hàng trăm triệu đồng.

Còn với ông Trần Văn Xuất (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh), vụ hoa Tết năm nay, gia đình ông thu được khoảng 200 triệu đồng/4 sào hoa cúc. Sau khi trừ chi phí giống, phân bón ông thu về khoảng 150 triệu đồng.

Hoa giữ giá cao, người dân Mê Linh phấn khởi
Hoa hồng Mê Linh được khách hàng ưa chuộng vì có màu sắc bắt mắt.

Theo ông Xuất, thời điểm từ trước Tết, hoa cúc tại đây đã bán buôn với giá dao động từ 4-5 nghìn đồng/bông, thời điểm thấp nhất cũng được bán với giá 3 nghìn đồng/ bông. Với một bó 50 bông sẽ có giá từ 150-250 nghìn đồng. Thời điểm hiện tại, gia đình ông Xuất đang chuẩn bị trồng vụ cúc mới để đảm bảo luôn có hoa tươi cung cấp cho thị trường.

Ông Phạm Thành Đô - Trưởng phòng Kinh tế huyện Mê Linh cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Mê Linh có hơn 600 ha diện tích trồng hoa các loại như hồng, cúc, ly... Sản lượng cung cấp ra thị trường bình quân hàng năm đạt khoảng 600 triệu cành. Thị trường cung cấp toàn quốc, chủ yếu chính các tỉnh, thành như: Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh. Vũng Tàu, Cần Thơ... Về chất lượng, hoa Mê Linh được sự phản hồi rất tích cực từ phía người tiêu dùng như: Mẫu mã, màu sắc đẹp, bông cứng và thời gian cắm hoa dài.

Trước những yêu cầu đòi hỏi của thị trường về chất lượng sản phẩm và nguồn gốc xuất xứ cũng như khẳng định vị trí, thương hiệu độc quyền mang đặc trưng riêng, huyện đã xây dựng thương hiệu hoa Mê Linh. Tính đến nay, đã có hoa cúc trắng, cúc vàng, hoa hồng, hoa đồng tiền, hoa lan đạt sản phẩm OCOP 4 sao.

Xác định hoa là một trong những sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, vì vậy, huyện Mê Linh đang tập trung phát triển vùng chuyên canh hoa theo hướng xác định sản phẩm chủ lực, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng của từng xã . Đồng thời, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư chế biến để tạo đầu ra ổn định cho người trồng hoa, cũng như nâng cao giá trị hoa Mê Linh.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này