LĐLĐ huyện Thạch Thất:

Hiệu quả từ công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ

19:05 | 16/02/2022
(LĐTĐ) Những năm qua, dù ở ngành, nghề, lĩnh vực công tác nào, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thạch Thất vẫn luôn nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Huyện Thạch Thất tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 sau Tết Nguyên đán Công đoàn Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất: Phát huy tốt vai trò Công đoàn trong tình hình mới Độc đáo cầu Khum có hình thuyền nan úp ngược ở Hà Nội

Năm 2021, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thiên tai đã ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động Công đoàn nói chung và công tác nữ công nói riêng. Tuy nhiên, các cấp Công đoàn huyện đã triển khai có hiệu quả các hoạt động nữ công phù hợp với điều kiện thực tế, với những nội dung phong phú, thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho nữ cán bộ, người lao động.

Theo đó, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khoá X) về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI, hướng tới Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII trong nữ CNVCLĐ.

Hiệu quả từ công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ
Trong năm 2021, nhiều nữ CNVCLĐ huyện Thạch Thất đã có những thành tích đáng ghi nhận.

LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo các CĐCS tổ chức tổng kết công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Các CĐCS tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, tuyên truyền ý nghĩa lịch sử 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; giao lưu, gặp mặt, tọa đàm nhằm ôn lại truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, gắn với tổ chức các hoạt động nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng.

Những đơn vị tổ chức tốt hoạt động nữ công trong năm 2021 là: Công đoàn Bệnh viên Đa khoa huyện Thạch Thất; cơ quan Ủy ban nhân dân huyện; cơ quan Dân, Đảng Huyện ủy; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Công đoàn xã Yên Bình, Đại Đồng, Hương Ngải; Công đoàn Công ty Điện tử Noble; Công ty TNHH Tập đoàn OETEK Việt Nam; Công đoàn các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học, Trung học cơ sở…

Kết quả, LĐLĐ huyện tổ chức khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 25 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và cấp giấy chứng nhận cho 1.898 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện.

Bên cạnh đó, việc chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu và trao học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2020-2021… cũng được LĐLĐ huyện quan tâm. Trong đó, LĐLĐ huyện biểu dương 28 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp huyện năm 2021, các CĐCS tổ chức biểu dương 196 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; trao 20 xuất quà Trung thu, mỗi xuất 500.000 đồng cho con CNVCLĐ ốm đau, bệnh tật; khen thưởng cho 131 con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2020-2021 mỗi cháu 300.000 đồng.

Hiệu quả từ công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ
Công tác chăm lo cho con người lao động cũng được các cấp Công đoàn quan tâm.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ cũng được quan tâm. Theo đó, LĐLĐ huyện đã tổ chức kiểm tra 13 doanh nghiệp có đông lao động nữ, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ.

Công tác Dân số, gia đình, trẻ em được các CĐCS triển khai thực hiện, tập trung tuyên truyền về giới, Luật Bình đẳng giới, về chăm sóc sức khỏe sinh sản, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; phòng chống HIV/AIDS; khám, tư vấn sức khỏe cho lao động nữ. Năm 2021 có 2.150 nữ CNVCLĐ được tuyên truyền, có 568 nữ CNVCLĐ được khám, tư vấn sức khỏe. LĐLĐ huyện cũng phối hợp với Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố tổ chức 4 lớp tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 320 nữ công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện sẽ tiếp tục tập trung công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến lao động nữ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Đồng thời, tập trung củng cố, kiện toàn, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, cán bộ làm công tác nữ công Công đoàn các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ nữ công.

Công tác nữ công là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn. Những năm qua, công tác nữ công và phong trào CNVCLĐ được các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất tích cực triển khai. Công tác tuyên truyền, vận động nữ cán bộ, CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động về giới và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ được quan tâm chỉ đạo, đạt được kết quả thiết thực.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này