Chùa Hương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ ngày đầu mở cửa

15:54 | 16/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 16/2/2022 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần), Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) chính thức mở cửa trở lại sau một khoảng thời gian dài phải tạm dừng đón khách tham quan để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19. Công tác bảo đảm trật tự giao thông, an ninh trật tự phục vụ lễ hội được Ban Tổ chức đặc biệt quan tâm.
Xử phạt nhiều "cò mồi" lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương Đảm bảo an toàn khi chùa Hương đón khách trở lại
Chùa Hương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ ngày đầu mở cửa
Du khách phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham gia lễ hội

Điểm mới năm nay, tại khu vực lối lên chùa Thiên Trù trong quần thể di tích chùa Hương đã không còn tình trạng người dân bày bán vàng mã, lễ cúng như mọi năm. Cùng với đó, tại các điểm kinh doanh dịch vụ được quản lý chặt chẽ, hàng quán sắp xếp gọn gàng, không có hiện tượng đổi tiền lẻ. Các tuyến đường dẫn đến các điểm tâm linh sạch sẽ, không có rác thải xả bừa bãi. Khu vực nội tự các đền, chùa thực hiện tốt văn minh nơi thờ tự. Bến đò suối Yến không còn cảnh đông khách, chờ đợi lâu như các mùa lễ hội trước đó. Trên dòng suối Yến, lượng đò qua lại cũng không quá tấp nập.

Chùa Hương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông từ ngày đầu mở cửa
Điểm mới năm nay, tại khu vực lối lên chùa Thiên Trù trong quần thể di tích chùa Hương đã không còn tình trạng người dân bày bán vàng mã, lễ cúng như mọi năm.

Trưởng Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn Nguyễn Bá Hiển cho biết, trong ngày đầu mở cửa chính thức, chùa Hương dự kiến đón khoảng 5.000 khách. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ lễ hội, trước đó, lực lượng chức năng huyện Mỹ Đức đã tiến hành giải tỏa các trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

Cùng với đó, xử lý triệt để các bãi đỗ xe tự phát, thu phí sai quy định; các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố, hành lang bảo vệ đường bộ để bày bán hàng hóa; trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu tiền quá giá quy định, không trả vé cho khách; xe tải dừng, đỗ trái quy định; xe khách, xe buýt dừng, đỗ đón khách sai quy định, xe khách không phù hiệu, xe tự chế thường xuyên hoạt động vận chuyển hành khách…

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Công an huyện Mỹ Đức, Công an huyện sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh. Cùng với đó, kết hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi tranh giành khách gây mất trật tự an toàn giao thông, cũng như an ninh trật tự trên địa bàn.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này