Hà Tĩnh: Dịch vụ chăm sóc, thu mua cây cảnh sau Tết vào vụ

08:47 | 15/02/2022
(LĐTĐ) Tại tỉnh Hà Tĩnh dịch vụ chăm sóc và thu mua lại cây cảnh như đào, mai, quất… sau Tết lại rầm rộ vào mùa.
Tao nhã thú chơi hoa, cây cảnh ngày Tết của người Hà Nội Đào tiến vua vẫn “đắt đỏ” trước thềm Tết Nguyên đán Độc đáo vườn hoa cúc cổ rực rỡ trên gốm sứ Việt Làm giàu từ nghề trồng hoa, cây cảnh

Theo tục lệ, cành đào, cây quất, cây mai... tươi thắm xuất hiện trong mỗi ngôi nhà vào dịp Tết rất ý nghĩa khiến nhiều gia đình thích chơi cây cảnh đắt tiền trị giá vài triệu đến vài chục triệu đồng, nhưng khi hết Tết không biết cách chăm sóc hoặc vườn không đủ diện tích để trồng lại.

Cũng từ đó dịch vụ nhận chăm sóc cây cảnh ra đời và đã trở thành một nghề mang lại thu nhập không nhỏ cho nhiều người dân có kinh nghiệm và nương vườn rộng rãi.

Hà Tĩnh: Dịch vụ chăm sóc, thu mua cây cảnh sau Tết vào vụ
Thu mua lại cây cảnh của người dân chưng Tết Nguyên đán

Theo ông Trần Văn Thành (phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) người có kinh nghiệm về cách trồng, chăm sóc đào sau Tết, chia sẻ: Thông thường sau khi đưa được những gốc đào từ gia đình chơi Tết về đến vườn mình thì công đoạn đầu tiên là phải "làm tươi" cho cây. Mỗi gốc đào sẽ được hồi sức bằng cách để trong bóng mát, cắt bớt cành lá, tưới nước, sau vài ngày mới hạ đất, trồng bầu.

Tại thành phố, đa số người dân chơi cây cảnh chưng Tết đến mùng 7 tháng Giêng trở đi là họ sẽ chuyển cây ra vườn hoặc liên hệ tìm người chăm sóc lại. Đối với những cây lớn có giá trị cao thì chủ nhà thường thuê trồng lại, còn những gốc nhỏ giá trị thấp thì hầu hết gia chủ cho mang về trồng chăm sóc bán vào mùa sau.

Hà Tĩnh: Dịch vụ chăm sóc, thu mua cây cảnh sau Tết vào vụ
Làm tươi cây sau đó mới trồng cả bầu

Ông Quang Đức, xã Lưu Vĩnh Sơn, cho biết: Sau Tết, một số gia đình nếu có mặt bằng thì đặt cây cảnh ở nhà rồi thuê người đến chăm sóc. Tùy từng loại cây cảnh và yêu cầu của gia chủ mà giá tiền được tính theo từng đợt đến chăm sóc. Trường hợp khách hàng không có chỗ để cây cảnh thì ông sẽ nhận chở về vườn chăm sóc, chi phí chăm sóc trọn gói cũng được dựa trên từng giá trị của cây cảnh.

“Nếu cây cảnh của khách có giá khoảng 5 triệu đồng thì tiền phí chăm sóc 1,5 triệu đồng, nếu giá trị cây càng cao thì chi phí chăm sóc cứ thế mà nhân lên. Mới đến ngày rằm mà vườn nhà tôi đã nhận được hơn chục gốc mai, đào của khách thuê trồng lại theo dịch vụ rồi" ông Đức chia sẻ.

Hà Tĩnh: Dịch vụ chăm sóc, thu mua cây cảnh sau Tết vào vụ
Sau khi trồng cây đã hồi phục và phát triển thì phải cắt tỉa những cành khô, gãy...

Ông Nguyễn Hữu Cẩm, ở phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, sáng mùng 10 tháng Giêng Âm lịch ông đã chở 1 gốc đào và 1 gốc mai mua về chưng trong mấy ngày Tết vừa qua đi thuê nhà vườn trồng, chăm sóc hộ để Tết năm sau lại đến lấy về chơi Tết.

"Nhà không có đất trồng, với lại có trồng thì cũng không có kỹ thuật chăm sóc, đào, mai năm sau chắc gì có hoa đúng dịp và dễ bị chết nên thuê nhà vườn chăm sóc hộ, năm sau vẫn có cây đào, mai để chơi mà giá tiền chăm sóc cũng vừa phải", ông Cẩm nói.

Ngoài dịch vụ chăm sóc thì nhiều hộ dân ven thành phố Hà Tĩnh như xã Tân Lâm Hương, Lưu Vĩnh Sơn, Nam Điền thuộc huyện Thạch Hà lại chọn cách thu mua lại những loại cây cảnh mà dân chơi từng sử dụng chưng Tết về trồng lại.

Hà Tĩnh: Dịch vụ chăm sóc, thu mua cây cảnh sau Tết vào vụ
Những cây cảnh thu mua về như thế này nhà vườn không tốn thời gian tạo dáng

Theo anh Lê Văn Huân, một chủ vườn đào ở xã Lưu Vĩnh Sơn, sau Tết chúng tôi phải đi khắp các ngõ ngách ở thành phố Hà Tĩnh để thu mua lại những gốc đào mà người dân đã chơi Tết, thậm chí chúng tôi thu gom những gốc đào mà người dân vứt bỏ.

Việc này chỉ vất vả khi đi mua và gom nhưng được cái thuận lợi vì khi mang về mình chỉ việc chăm sóc không phải uốn nắn nhiều mà lợi nhuận cũng khá.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này