Quy định mới của FIFA khiến tuyển nữ Việt Nam gặp khó ở World Cup 2023

16:27 | 14/02/2022
(LĐTĐ) Theo quy định của FIFA, Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ không đủ điều kiện để dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023. Như vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải tìm gấp thuyền trưởng mới để thay thế cho ông Mai Đức Chung ở tuyển nữ Việt Nam.
AFC đưa ra quyết định lịch sử, có lợi cho Việt Nam sau kỳ tích World Cup “Bàn thắng vàng” của Bích Thùy đưa tuyển nữ Việt Nam đến World Cup Đài Bắc Trung Hoa lộ điểm yếu lớn, cơ hội vàng cho tuyển nữ Việt Nam
HLV Mai Đức Chung là người am hiểu và tận tâm với bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: AFC
Huấn luyện viên Mai Đức Chung không đủ điều kiện dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023. Ảnh: AFC

Theo quy định mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho các kỳ World Cup, các huấn luyện viên phải có bằng Pro mới được dẫn dắt đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. Như vậy, Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam hiện là ông Mai Đức Chung sẽ không đủ điều kiện của FIFA để dẫn dắt đội tuyển nữ tham dự World Cup 2023.

Hơn nữa, thời gian từ nay đến World Cup 2023 là quá ngắn và không đủ cho Huấn luyện viên Mai Đức Chung kịp bổ sung bằng cấp. Thế nên có thể hiểu, khi mới đây vị chiến lược gia này bày tỏ nguyện vọng không dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự World Cup 2023.

Trong một chia sẻ mới nhất, ông Chung nói: "Tôi cũng có tuổi nên tới lúc phải xin nghỉ. Công việc có nhiều áp lực và mệt mỏi với người đã 72 tuổi. Tôi có thể chỉ còn làm cố vấn cho đội tuyển nữ Việt Nam".

"Sau khi nghỉ, tôi sẽ hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm huấn luyện viên thay thế. Đó có thể là người nước ngoài. Tôi sẽ không còn dẫn dắt trực tiếp và có thể chỉ đi cùng đội tuyển nữ dự World Cup 2023".

Theo dự định, Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên sân nhà và AFF Cup 2022 với mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công Huy chương vàng SEA Games và ngôi vương tại AFF Cup. Đây là mục tiêu rất hợp lý sau kỳ tích giành tấm vé tham dự World Cup 2023 vừa qua.

Để hướng tới World Cup 2023, chắc chắn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ phải gấp rút tìm Huấn luyện viên trưởng mới cho đội tuyển nữ Việt Nam. Hy vọng rằng, tân Huấn luyện viên trưởng mới của tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu ra mắt cùng đội tuyển tại AFF Cup 2022 sắp tới.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này