Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nữ công nhân viên chức lao động

17:41 | 13/02/2022
(LĐTĐ) Một trong 5 nhóm nhiệm vụ - giải pháp trọng tâm của Chương trình công tác Nữ công năm 2022 mà Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố xây dựng, ban hành mới đây là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) với mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 có 95% trở lên nữ CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về lao động, chính sách lao động nữ, kiến thức về giới, bình đẳng giới…
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nữ công Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho nữ công nhân lao động gắn với các phong trào thi đua Chung tay chăm lo cho nữ công nhân

Cụ thể, trong năm 2022, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện Chương X, Bộ luật Lao động 2019; Nghị định 145/2020/NĐ- CP về những nội dung liên quan quy định riêng đối với lao động nữ và bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc; phòng, chống bạo lực gia đình; công tác dân số, gia đình, trẻ em…

Công đoàn các cấp sẽ tiến hành sơ kết bằng văn bản 5 năm thực hiện Kế hoạch hành động số 74-KH/TU ngày 27/1/2018 của Thành ủy Hà Nội, số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn, số 23/KH-LĐLĐ ngày 30/3/2021 của LĐLĐ Thành phố về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, góp phần duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho nữ công nhân viên chức lao động
95% trở lên nữ CNVCLĐ Thủ đô sẽ được tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức pháp luật. Ảnh minh họa.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình, những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền “Nam CNVCLĐ chia sẻ công việc gia đình” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của nam giới trong chia sẻ công việc gia đình, tạo điều kiện để nữ CNVCLĐ được lao động, học tập và cống hiến, tuyên truyền kỹ năng về tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn cũng sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đai hội phụ nữ Việt Nam khóa XIII phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Thành phố lần thứ XVI; Đại hội Phụ nữ lần thứ XIII và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIII.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này