Xử phạt nhiều "cò mồi" lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương

11:21 | 13/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 13/2, Công an huyện Mỹ Đức cho biết, trước ngày khai hội chính thức, các đơn vị chức năng đã tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi tranh giành khách gây mất trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh.
Nhiều quy định xử phạt mới trong sử dụng nhà chung cư Ngày Tết, tưởng Công an nghỉ, du xuân "quên" mũ bảo hiểm, nhiều người bị xử phạt

Theo Công an huyện Mỹ Đức, từ ngày 11/2, thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực dọc tuyến đường 419 đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn (huyện Mỹ Đức), các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng có “cò mồi” đang có hành vi lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng.

Điển hình như ngày 12/2, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp "cò mồi" lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương gồm: Nguyễn Thành C (sinh năm 1972), Lê Thuý C (sinh năm 1979), Lưu Văn T (sinh năm 1975), Bùi Quốc P (sinh năm 1982), Nguyễn Thị H (sinh năm 1974); Bùi Văn H (sinh năm 1983) cùng ở huyện Mỹ Đức và nhắc nhở một trường hợp, yêu cầu không tái phạm.

Theo lời khai của các “cò mồi”, gia đình các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Xử phạt nhiều
Lực lượng chức năng xử phạt nhiều "cò mồi" lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương. (Ảnh: Văn Huế)

Chỉ huy Công an huyện Mỹ Đức cho biết, sẽ tiếp tục triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh. Cùng với đó, kết hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp cò mồi tranh giành khách gây mất trật tự an toàn giao thông, cũng như an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã đồng ý cho UBND huyện Mỹ Đức mở cửa đón khách trở lại từ ngày 16/2 tại khu vực chùa Hương, nhưng không tổ chức khai hội để phòng, chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, từ 5h sáng 11/2, Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) đã tiến hành mở cửa bán vé phục vụ du khách tới thăm quan, lễ chùa, vãn cảnh.

Theo ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, Khu di tích thắng cảnh chùa Hương mở cửa phục vụ du khách sớm hơn dự kiến bởi không muốn đoàn khách nào đến với chùa Hương phải quay về, không vào được khu di tích. Lượng người đến chùa Hương chưa đông, nên cũng không có cảnh ùn tắc.

"Chúng tôi mở cửa đón khách từ hôm nay để vừa chuẩn bị, vừa vận hành đón khách thử nghiệm, từ đó rút kinh nghiệm để chính thức đón khách vào ngày 16/2 tới", ông Nguyễn Bá Hiển cho biết.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này