Hội Nhà báo thành phố Hà Nội:

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021

15:35 | 11/02/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (11/2), Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022; trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021 và khen thưởng hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô tiêu biểu trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố Hà Nội; ký kết giao ước thi đua giữa các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cơ quan báo chí Hà Nội.
Phóng viên các cơ quan báo chí Thủ đô đi thực tế tại một số đồn Biên phòng tỉnh Điện Biên Tập huấn nghiệp vụ thiết kế, trình bày tác phẩm báo chí hiện đại Khẳng định vị trí, vai trò trong phát triển báo chí Thủ đô

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo thành phố Hà Nội; Tô Quang Phán - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021
Đồng chí Tô Quang Phán - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội nhận Bằng khen và Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng.

Mở đầu Hội nghị, Hội Nhà báo Thành phố và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức nghi lễ tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đồng chí Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố, nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thời gian qua, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hóa, phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân Thủ đô; giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Tô Quang Phán đã có nhiều chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình trên các kênh của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Nhằm ghi nhận những thành tích đồng chí Tô Quang Phán đạt được, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Tại Hội nghị, đồng chí Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố đã triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Cụ thể, Hội Nhà báo Thành phố sẽ tổ chức hiệu quả phong trào thi đua gắn với chương trình kế hoạch cụ thể của từng chi hội; Liên chi hội; cơ quan báo đài. Chú trọng nội dung Chỉ thị 43 CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 34 CT/TU của Thành ủy Hà Nội về đổi mới, nâng cao hoạt động của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội trong tình hình mới, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố năm 2022. Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI trong các cấp Hội thành phố.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021
Đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị phát biểu tại Hội nghị.

Nâng cao chất lượng các giải báo chí trong năm, phấn đấu có giải A Giải báo chí toàn quốc và Giải Búa liềm vàng. Tăng cường các lớp tập huấn nghiệp vụ phù hợp tình hình dịch bệnh nhằm bồi dưỡng, hỗ trợ, cung cấp phương pháp, kỹ năng, những điều kiện cần và đủ, kinh nghiệm cho phóng viên, hội viên nắm vững từng thể loại báo chí để tự tin thực hiện tác phẩm chất lượng cao. Bên cạnh đó đổi mới, sáng tạo, nâng tầm các giải báo chí chuyên đề mang tính xã hội của từng cơ quan báo, khẳng định thương hiệu, uy tín của báo chí Thủ đô.

Năm 2022, kỷ niệm 30 năm phát động cuộc thi viết người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến (1992-2022); 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972-2022); 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947– 27/7/2022), từng chi hội, liên chi hội cần có kế hoạch tuyên truyền chi tiết, cụ thể qua đó phát hiện đề tài, nhân tố mới làm chất liệu cho các tác phẩm dự thi 4 giải báo chí của thành phố.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử Nhà Báo Thủ đô và các ấn phẩm của các cơ quan báo chí Hà Nội nhằm thu hút công chúng báo chí bằng phương thức làm báo hiện đại, công nghệ tiên tiến qua đó tìm hướng cho bài toán kinh tế báo chí của từng đơn vị, tháo gỡ khó khăn về đời sống, việc làm cho phóng viên, hội viên...

Hội nghị cũng nghe ý kiến phát biểu đóng góp của đồng chí Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố, Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị, để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và Hội Nhà báo Việt Nam giao, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI - Hội Nhà báo Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ VII , nhiệm kỳ 2020-2025 của Hội Nhà báo Thành phố, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường vụ, Ban Chấp hành, Liên Chi hội, Chi hội các cơ quan báo chí đã có sự phối hợp chặt chẽ, bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, triển khai thực hiện các chương trình, hoạt động, công tác tuyên truyền.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021
Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khen thưởng các phóng viên, hội viên nhà báo tiêu biểu thuộc các Liên Chi hội, Chi hội cơ quan báo chí Hà Nội tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hội đã cùng các cơ quan quản lý báo chí của thành phố: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông tích cực chỉ đạo, định hướng về thông tin, tư tưởng trong hoạt động báo chí, đặc biệt động viên, cổ vũ hội viên, phóng viên hoàn thành tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố Hà Nội; chủ động khắc phục khó khăn, tuyên truyền hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt Luật báo chí, 10 Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021
Đồng chí Chử Xuân Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao giải Đặc biệt giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021 cho đại diện nhóm tác giải.

Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, từ đầu năm 2020, 2021 đến nay, hầu hết các hoạt động của Hội Nhà báo bị ảnh hưởng. Một số chương trình, hoạt động có sự tham gia tập trung đông người đều không tổ chức như: Hội báo Xuân, Hội khỏe, một số lớp bồi dưỡng nghiệp vụ…. Các cơ quan báo chí phần nào cũng bị tác động do đại dịch Covid-19.

Bên cạnh khó khăn là những đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền, trong đó có anh chị em phóng viên, hội viên các cơ quan báo chí Thủ đô. Để có tin, bài, hình ảnh chân thực, phản ánh kịp thời, chính xác, sinh động, thông tin đa dạng bằng nhiều hình thức tuyên truyền…, nhiều phóng viên, nhà báo đã không ngại gian khó, xông pha, dấn thân, trực tiếp đi vào vùng dịch, tiếp xúc gần với người bệnh… nguy cơ lây nhiễm rất cao. Nhiều nhà báo, phóng viên đã bị nhiễm bệnh là F0, F1.

Tại Hội nghị, để ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cũng gặp mặt và khen thưởng 19 phóng viên, hội viên nhà báo tiêu biểu thuộc các Liên Chi hội, Chi hội cơ quan báo chí Hà Nội.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021
Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021.

Năm 2021, Hội Nhà báo Thành phố tiếp tục duy trì tổ chức giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố lần thứ 27. Năm 2021, Ban Tổ chức đã nhận được 126 tác phẩm báo chí của 9 cơ quan báo chí Hà Nội với đầy đủ 4 loại hình: Báo in, báo điện tử, Phát thanh và truyền hình.

Qua vòng sơ khảo, Hội đồng giám khảo đã xét chọn và trình Hội đồng Chung khảo 58 tác phẩm (trong đó có 47 tác phẩm báo in - điện tử,11 tác phẩm phát thanh - truyền hình). Kết quả, tại vòng Chung khảo, 43 tác phẩm xuất sắc nhất được Hội đồng Giám khảo đề nghị tặng giải thưởng năm 2021, trong đó: 1 giải Đặc biệt; 3 giải Nhất; 5 giải Nhì; 9 giải Ba; 25 giải Khuyến khích.

Từ năm 2020, giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội có thay đổi về cơ cấu giải thưởng - có thêm giải Đặc biệt. Năm 2021, giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm Truyền hình: “Hà Nội những ngày tháng không thể nào quên” của nhóm tác giả Lê Hà Chi, Ngô Quý Dương, Trịnh Quang Tuấn, Lê Quang Quý, Nguyễn Mạnh Cường, Đinh Quang Tuấn - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021
Đại diện các Liên Chi hội, Chi hội lên ký kết giao ước thi đua.

Tại Hội nghị, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa 9 Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cơ quan báo chí Hà Nội.

Tại lễ trao giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2021, báo Lao động Thủ đô đạt 1 giải Nhì cho loạt bài “Hà Nội trên hành trình hướng đến đô thị xanh” của nhóm tác giả Phạm Thu Thảo, Phạm Bảo Thoa và Nguyễn Đức Hà; 02 giải Khuyến khích cho loạt bài "Hồi sinh sông Tô Lịch vì tương lai Thủ đô" của nhóm tác giả Đinh Luyện, Nguyễn Đức Hà và loạt bài "Cùng chung tay bảo vệ môi trường để Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh" của nhóm tác giả Võ Giang, Tuấn Dũng, Minh Phương.

2 phóng viên của Báo là Minh Phương và Nguyễn Công cũng được biểu dương vì những kết quả tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này