Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội

11:48 | 10/02/2022
(LĐTĐ) Sáng nay (10/2), học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại những địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 của 18 huyện, thị xã thuộc Hà Nội đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh. Niềm vui hân hoan hiện lên trên từng gương mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh.
Chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường Cập nhật thông tin từng ngày để phụ huynh và học sinh yên tâm Ban hành sổ tay phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học
Trường học an toàn, khẩn trương ổn định nền nếp
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Học sinh đến trường học trực tiếp sau thời gian dài học trực tuyến.
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt từ sớm tại trường để làm công tác chuẩn bị. Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh được chú trọng và đảm bảo đúng theo quy định.
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Học sinh được kiểm tra thân nhiệt và yêu cầu rửa tay bằng nước sát khuẩn nhanh ngay từ cổng trường.
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Hướng dấn học sinh rửa tay khử khuẩn trước khi vào trong trường.
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Niềm vui hân hoan hiện lên trên từng gương mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh.
Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Được biết, để bảo đảm an toàn trong công tác tổ chức dạy học trực tiếp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày; không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường. Việc tổ chức dạy học trực tiếp chỉ thực hiện ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, 2; các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.
Chùm ảnh: Ngày đầu trở lại trường của học sinh tiểu học và lớp 6 ngoại thành Hà Nội
Cùng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng lưu ý các đơn vị quan tâm rà soát kỹ tình hình sức khỏe của học sinh để có phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm thuận lợi nhất cho học sinh và không làm gián đoạn việc dạy học.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này