Huyện ủy Thường Tín: Chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

21:06 | 09/02/2022
(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, ngay từ ngày đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Lấy hiệu quả là thước đo Giữ hồn tranh thêu Quất Động

Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, năm tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội chung của Thành phố và của huyện.

Công tác xây dựng Đảng luôn được Huyện ủy Thường Tín xác định là nhiệm vụ then chốt. Thấm nhuần quan điểm đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình 01- CTr/HU ngày 20/8/2020 của Huyện ủy về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ giai đoạn 2020-2025.

Huyện ủy Thường Tín: Chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân
Các Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình; các cấp ủy đảng trực thuộc Huyện ủy đã cụ thể hóa, cập nhật nội dung của Chương trình 01 vào Chương trình công tác của cấp ủy cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với 98,69% cử tri đi bầu; kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt theo đúng quy định, đúng phương án nhân sự được phê duyệt.

Thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy, trong năm đã thành lập 02 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng và triển khai Đề án Phát triển đảng viên trong ngành Giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025. Đã kết nạp được 179 đảng viên mới đạt 105,2% chỉ tiêu Thành phố giao. Năm 2021, Đảng bộ huyện Thường Tín được nhận Bằng khen của Thành ủy trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị.

Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới. Việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân được thực hiện nghiêm túc. Công tác dân vận đã phát huy vài trò thông qua công tác nắm tình hình Nhân dân, tình hình tôn giáo, tuyên truyền và định hướng tư tưởng trong nhân dân, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân ngay từ cơ sở.

Song song với nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc bám sát nghị quyết của Huyện ủy và tình hình thực tiễn của địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội.

Huyện ủy Thường Tín: Chú trọng xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân
Trong năm 2021, huyện Thường Tín đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm 2021 các chỉ tiêu Thành phố giao và Huyện giao đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với những kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 19.400 tỷ đồng, đạt 94,46% kế hoạch, tăng 9,38% so với năm 2020. Giá trị thương mại - dịch vụ ước đạt 13.650 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch, tăng 9,8% so với năm 2020. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.680 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 4,5% so với năm 2020.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.063 tỷ đồng, đạt 142 %; thu ngân sách địa phương ước đạt trên 2.715 tỷ đồng, đạt 187%. 2021 là năm huyện đạt mức thu ngân sách cao nhất từ trước tới nay. Huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba về thành tích xây dựng nông thôn mới.

Năm qua, là một năm đầy khó khăn với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nhưng với sự chủ động và nhận định đúng tình hình, tính chất, diễn biến của dịch, Huyện ủy đã căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và Thành phố, kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết và nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống dịch. Đồng thời, Huyện đã hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng.

Năm 2021 giảm 590 hộ nghèo, hiện trên địa bàn không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2021, đạt 337% kế hoạch Thành phố giao.

Có được kết quả đáng phấn khởi đó là sự kết hợp hài hòa giữa ý Đảng, lòng dân, cùng với sự nỗ lực của chính quyền, sự đoàn kết đồng lòng trong nhân dân để xây dựng và phát triển huyện Thường Tín phát triển như ngày hôm nay. Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2021, Huyện ủy Thường Tín đã đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể trong năm 2022.

Xuân Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này