Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

19:06 | 09/02/2022
(LĐTĐ) Ngày 9/2, nhân dịp đầu Xuân mới Nhâm Dần, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dâng hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân có công với đất nước tại Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Thủ đô Hà Nội; thăm và làm việc tại Thành ủy Hải Phòng.
Xây dựng pháp luật, xây dựng thể chế là để kiến tạo cho sự phát triển Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc Tết Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân biển”

Trong không khí linh thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, cẩn cáo trước anh linh các bậc tiền nhân có công với đất nước về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; cầu cho quốc thái dân an.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu nguyện nỗ lực hết sức mình, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hoá; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thành kính dâng hương tại Điện Kính Thiên.

Trò chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Hoàng thành Thăng Long là nơi ghi dấu lịch sử ngàn năm, hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi các triều đại kế tiếp nhau mở mang nghiệp nước, xây dựng và bảo vệ non sông. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cán bộ, nhân viên khu di tích sẽ nỗ lực gìn giữ những giá trị quý báu của Hoàng thành Thăng Long; tích cực tuyên truyền về những giá trị lịch sử của di tích, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 nhưng Hải Phòng vẫn luôn là điểm sáng, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Tăng trưởng kinh tế của thành phố vẫn duy trì ở mức cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 12,38%, cao gấp gần 5 lần so với bình quân chung của cả nước, thu ngân sách tăng 24%… Thành phố đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh.

Năm 2022, Hải Phòng xác định tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với chủ đề “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - thực hiện chuyển đổi số”.

Cơ bản nhất trí với những kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm được thành phố Hải Phòng xác định, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, không để tình trạng ăn tết kéo dài, lơ là công việc; rà soát lại các đề án, chương trình lớn dự kiến đề xuất với Trung ương, Chính phủ và Quốc hội để tạo khung khổ chính sách đột phá hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long
Lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ; triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Chính phủ ban hành…

Cũng trong ngày 9/2 tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên Đoàn công tác đã dự lễ động thổ Dự án xây dựng Nhà máy sản xuất chất dẻo phân huỷ sinh học PBAT của Tập đoàn An Phát Holdings - nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á, nằm trong danh mục dự án Công nghệ cao được ưu tiên đầu tư, đặt tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (Hải Phòng), với mức vốn đầu tư 120 triệu USD.

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này