Chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường

21:06 | 09/02/2022
(LĐTĐ) Ngày mai (10/2), học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại những địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 của 18 huyện, thị xã thuộc Hà Nội sẽ trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng, chống dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại, các nhà trường đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện an toàn để đón học sinh.
Tuyệt đối không để xảy ra việc kỳ thị học sinh không may bị F0 Đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày học sinh trở lại trường Học sinh hào hứng trở lại trường, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch

Theo ghi nhận, các trường đã hoàn tất việc tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại với nhiều tình huống giả định nhằm giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên thuần thục cách thức xử lý nếu có tình huống bất ngờ phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp.

Cùng đó, các trường cũng chú trọng về quy trình xử lý tình huống khi phát hiện ca mắc (F0) tại trường với tinh thần không vì một ca mắc mà cả trường phải dừng việc tổ chức dạy học trực tiếp.

Chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường
Vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Tại Trường Tiểu học Đồng Phú (huyện Chương Mỹ), công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại đã bắt đầu từ ngay sau kỳ nghỉ Tết. Đến trưa 9/2, nhà trường đã hoàn tất việc diễn tập, tổng vệ sinh, khử khuẩn khuôn viên trường, lớp học để đảm bảo an toàn cho học sinh.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đồng Phú Dương Thị Tâm, nhà trường đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và xây dựng kế hoạch, phương án trình Ủy ban nhân dân xã. Cùng đó, nhà trường cũng đã tổ chức hội nghị để quán triệt, triển khai kế hoạch; yêu cầu giáo viên chủ nhiệm họp với cha mẹ học sinh để phổ biến các quy định phòng, chống dịch và một số yêu cầu đối với học sinh, phụ huynh. Các giáo viên chủ nhiệm thông tin tới phụ huynh về những việc nhà trường đã triển khai để phụ huynh thêm yên tâm khi đưa con tới trường.

“Sau một thời gian dài phải dạy và học trực tuyến, các thầy cô đều rất nhớ và mong được đón học sinh tới trường. Nhà trường đã yêu cầu giáo viên trang trí lớp học, đến đón học sinh từ sớm để các con cảm nhận được sự ấm áp, thân thiện của giáo viên” - bà Dương Thị Tâm chia sẻ.

Chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại trường
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện an toàn để đón học sinh.

Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Phụng Châu (huyện Chương Mỹ) có 1.387 học sinh. Đến thời điểm hiện tại, trường đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để đón học sinh trở lại trường trong điều kiện tốt nhất. Cụ thể, trường đã xây dựng kế hoạch, kịch bản, phân công nhiệm vụ đối với từng đối tượng (Ban Giám hiệu, giáo viên, nhân viên, các tổ chức đoàn thể, học sinh, phụ huynh học sinh); 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được truyền thông về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 cùng các dịch bệnh khác; 100% giáo viên đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng Covid-19; tất cả lớp học, phòng làm việc được vệ sinh, khử khuẩn theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, đảm bảm vệ sinh môi trường; chuẩn bị đầy đủ nguồn lực và cơ sở vật chất đáp ứng kịp thời các tình huống về dịch bệnh…

Theo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Chương Mỹ Nguyễn Đức Hòa, đến nay, cơ bản các trường trên địa bàn huyện đã xây dựng phương án đón học sinh xong, triển khai đến phụ huynh để họ nắm bắt được chủ trương của ngành Giáo dục và Thành phố.

Theo ghi nhận, hiện còn một bộ phận phụ huynh còn lo lắng, băn khoăn khi đưa con trở lại trường. Nhiều người cho rằng lứa tuổi tiểu học còn quá nhỏ, chưa có ý thức tự giác phòng, chống dịch. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, đối với lứa tuổi học sinh, việc tới trường học tập không đơn thuần chỉ là vấn đề kiến thức. Khi tới trường, học sinh được vận động, giao lưu với thầy cô giáo và bạn bè.

Vì vậy, mặc dù dịch Covid-19 còn có những diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của Thành phố, ngành Giáo dục và các nhà trường, các gia đình nên phối hợp cùng nhà trường phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn cho các con, giúp các con có được sự phát triển toàn diện hơn, chất lượng hơn.

Việc đi học nhận được sự đồng thuận từ phụ huynh vì trong một thời gian quá dài, học sinh chưa được đến trường, nhất là học sinh đầu cấp như lớp 1, lớp 6. Phòng đã yêu cầu các trường tạo điều kiện tốt nhất về tâm lý cho học sinh, đồng thời giáo viên có những hình thức động viên, chia sẻ về tâm lý cho các em trong những ngày đầu tiên quay trở lại trường...

Tại huyện Thanh Trì, đến nay, 100% trường học trên địa bàn huyện đạt yêu cầu an toàn về phòng, chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn liên ngành của Sở GD&ĐT và Sở Y tế.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, triển khai khử khuẩn, vệ sinh các lớp học. Phương án phòng, chống dịch được các trường xây dựng chi tiết, sát thực và thông báo tới 100% phụ huynh về thời gian đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết.

Được biết, để bảo đảm an toàn trong công tác tổ chức dạy học trực tiếp, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày; không tổ chức bán trú, căng tin ăn uống trong trường. Việc tổ chức dạy học trực tiếp chỉ thực hiện ở địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, 2; các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến. Học sinh cư trú tại địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 3, 4 học trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các em.

Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các đơn vị quan tâm rà soát kỹ tình hình sức khỏe của học sinh để có phương án tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm thuận lợi nhất cho học sinh và không làm gián đoạn việc dạy học.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này