Đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày học sinh trở lại trường

15:22 | 08/02/2022
(LĐTĐ) Sáng 8/2, sau thời gian dài tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch Covid-19, học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại những địa bàn có mức độ dịch cấp độ 1, 2 của Hà Nội trở lại trường học. Để hỗ trợ các em và phụ huynh trong quá trình di chuyển trên đường phố thuận lợi, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động lên phương án phân luồng tại các nút giao thông gần với khu vực điểm trường, không để học sinh nào tới trường muộn vì tắc đường
Công an Hà Nội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm Công an Hà Nội đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm

6h30 sáng, dù trời mưa rét, nhưng cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Thu Trang (phố Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy) đã đồng hành cùng con đến trường Trung học phổ thông (THPT) Cầu Giấy sau thời gian dài học online do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong tâm trạng phấn khởi, chị Trang cho biết, gia đình mong cho các cháu đi học từng ngày, nghỉ dịch lâu quá cũng không tốt. Sáng nay đi đường khá thuận lợi, dù mưa rét nhưng tại các ngã tư, nút giao thông chờ tín hiệu đèn, Cảnh sát giao thông chủ động hướng dẫn phân luồng cho phụ huynh, học sinh và các phương tiện lưu thông nhanh chóng.

Đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày học sinh trở lại trường
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 phân luồng trên đường Hoàng Minh Giám đảm bảo học sinh vào trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Trước cổng trường Trung học cơ sở (THCS) Thanh Xuân (đường Nguyễn Tuân, quận Thanh Xuân) rất nhiều phụ huynh đã tập trung, đưa đón con đi học. Lực lượng chức năng, bảo vệ dọc theo tuyến đường đã túc trực, phân luồng, nhắc nhở các phụ huynh nhanh chóng di chuyển.

Trong khi đó, ở khu vực đường Trường Chinh (quận Thanh Xuân) và đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa) giao thông tương đối thông thoáng. Khoảng 6h45, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường.

Ghi nhận, tại các điểm trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, THPT Phạm Hồng Thái (quận Cầu Giấy)…, các điểm Trường THCS Nguyễn Trãi, THCS Phúc Xá (quận Ba Đình),… từ 6h, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt cùng Công an các phường phụ trách địa bàn ứng trực.

"Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nằm trên tuyến đường Hoàng Minh Giám là trục giao thông chính nối quận Thanh Xuân với Cầu Giấy nên lượng người và phương tiện đổ về đông vào giờ cao điểm.

Đội Cảnh sát giao thông số 7 đã bố trí thêm 1 tổ tuần tra, kiểm soát phối hợp với Công an phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) làm nhiệm vụ, đảm bảo giao thông thông suốt", Trung tá Nguyễn Đức Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 7, cho biết.

Còn tại trường THPT Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình), với phương châm, không để học sinh nào tới trường muộn vì tắc đường, "Ban Chỉ đạo 197 phường Quán Thánh đã lên sẵn phương án có sự phối hợp chặt chẽ của Công an phường và các tổ tự quản, thanh niên tình nguyện địa bàn và thông báo tới nhà trường hướng dẫn các phụ huynh phối hợp", ông Võ Hồng Vinh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quán Thánh, cho hay.

Đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày học sinh trở lại trường
Ngay từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại trường THPT Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, quận Ba Đình)

Tương tự, trên địa bàn quận Long Biên, khu tập trung nhiều trường như Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, THCS Gia Thụy... trên phố Nguyễn Văn Cừ, phố Ngọc Lâm, nơi có mật độ người và phương tiện đổ về để qua cầu Chương Dương và Long Biên sang nội thành làm việc giờ cao điểm khá đông, cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông số 5 đã bố trí tổ tuần tra, ứng trực khu vực đầu cầu Chương Dương hướng đi quận Hoàn Kiếm, điều tiết giao thông, giảm ùn tắc...

Đại úy Vương Tiến Tâm - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, Công an quận Đống Đa cho biết, tại các điểm trường trên địa bàn, đặc biệt ở những khu vực có mật độ phương tiện cao như đường Khâm Thiên, Nguyễn Lương Bằng, Tây Sơn..., Đội đã chủ động bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng song song với việc xử lý vi phạm cũng như phòng, chống dịch Covid-19 nên toàn tuyến không xảy ra hiện tượng ùn tắc, ngay cả ở những điểm trường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn.

"Dự báo tình hình học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 quay trở lại trường sau một thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19 sẽ phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông đã bố trí túc trực từ rất sớm, đồng thời lên phương án phối hợp với Công an các địa phương phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trong giờ cao điểm", Đại tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, cho biết.

Đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày học sinh trở lại trường
Công an thành phố Hà Nội đảm bảo giao thông thông suốt trong ngày học sinh trở lại trường

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo, trong những ngày tới còn mưa lạnh hạn chế tầm nhìn, học sinh, phụ huynh cần chủ động thời gian đến trường. Trong khi di chuyển, tránh tâm lý vội vàng, phóng nhanh vượt ẩu. Khi gặp sự cố khách quan như hỏng xe, ùn tắc, liên hệ ngay lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường để được giúp đỡ kịp thời.

Công an các địa phương cũng tích cực phối hợp bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông, tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa con em đến trường.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này