Công an Hà Nội đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm

21:02 | 07/02/2022
(LĐTĐ) Chiều 7/2, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã đến thăm, kiểm tra công tác làm sạch dữ liệu tàng thư căn cước can phạm kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Phòng Hồ sơ - Công an Thành phố.
Công an Hà Nội chủ động phương án đón người dân về lại Thủ đô sau kì nghỉ Tết Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ngay trong ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Phòng Hồ sơ - Công an thành phố Hà Nội và Công an các đơn vị tăng cường đã khẩn trương bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu.

Qua kiểm tra thực tế công tác tại Phòng Hồ sơ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đánh giá cao quyết tâm của lực lượng cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ trong việc tham gia "chiến dịch" đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an Thành phố cũng chỉ rõ, khi công tác nghiệp vụ cơ bản được chú trọng thì công tác hồ sơ cũng được đặt lên hàng đầu. Chỉ huy đơn vị phải sẵn sàng tâm thế cho cán bộ chiến sĩ khi bước vào "chiến dịch", cần có kế hoạch, đề án, dự án nâng tầm công tác hồ sơ từ kho tàng đến nhân lực, vật lực, tranh thủ nguồn kinh phí từ Bộ Công an cũng như UBND Thành phố; xây dựng quy chế phối hợp về công tác thẩm tra lý lịch giữa Công an Thành phố và Ban Tổ chức Thành ủy, có lộ trình, quy trình liên thông đồng bộ; chú trọng công tác tổ chức cán bộ để nâng cao chất lượng công tác hồ sơ...

Công an Hà Nội đẩy nhanh tiến độ làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm
Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội thăm, kiểm tra công tác làm sạch dữ liệu tại Phòng Hồ sơ - Công an Thành phố. (Ảnh: CAHN)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay từ khi tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về triển khai “chiến dịch” làm sạch tàng thư căn cước can phạm, Công an thành phố Hà Nội đã tạo mọi điều kiện cho lực lượng cán bộ chiến sĩ Phòng Hồ sơ về phương tiện máy móc, con người để hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 28/2.

Lãnh đạo Công an Thành phố nêu rõ, thời gian thực hiện chiến dịch kéo dài 1 tháng, Phòng Hồ sơ cần tranh thủ thời gian, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội rà soát cập nhật liên tục vào hệ thống trên tinh thần “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, tránh tình trạng ùn tắc, chậm trễ; phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát các cấp hoàn thiện dữ liệu đầu vào.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an Thành phố, Trung tá Phạm Thị Thùy Dương - Trưởng phòng Hồ sơ hứa sẽ cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch công tác, trước mắt quyết tâm hoàn thành chiến dịch theo đúng lộ trình đề ra của công tác làm sạch cơ sở dữ liệu căn cước can phạm, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này