Người cán bộ y tế nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào

20:57 | 07/02/2022
(LĐTĐ) Bằng tinh thần trách nhiệm hết lòng vì công việc, bác sĩ Đỗ Hoài Nam - Khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Nhi Trung ương) luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ở lĩnh vực nào anh cũng nỗ lực không ngừng, phát huy được vai trò trách nhiệm trong công việc, đặc biệt tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao của ngành Y tế.
Bệnh viện Bạch Mai cử cán bộ y tế tăng cường phòng, chống dịch tại quận Đống Đa Huyện Phú Xuyên chia tay Đoàn cán bộ Y tế tỉnh Hoà Bình Những người “gác cổng” hệ thống Y tế Thủ đô - Kỳ 1: “A lô! Y tế xã, phường xin nghe!”

Về công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương bắt đầu từ năm 2013, bác sĩ Đỗ Hoài Nam luôn nỗ lực để hoàn thành mọi công việc được giao. Nhất là trong công tác chuyên môn, anh luôn nỗ lực cùng đồng nghiệp hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; luôn cố gắng học hỏi, tìm tòi để nâng cao chất lượng chuyên môn, tích cực tham gia nghiên cứu và áp dụng những kỹ thuật mới.

Anh Nam cho biết, bản thân anh luôn tự nhủ phải luôn thực hiện tốt 12 điều y đức, thực hiện tốt cuộc vận động “Đổi mới nâng cao thái độ phục vụ của nhân viên y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót trong chuyên môn. Trong những năm qua, anh Nam luôn là người đi đầu cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên trong khoa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, sống chan hoà và đoàn kết với đồng nghiệp.

Người cán bộ y tế nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào
Anh Đỗ Hoài Nam, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Nhi Trung ương (ngoài cùng bên trái) luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

Không chỉ năng nổ, nhiệt huyết trong công tác của đơn vị, anh Nam còn là một cán bộ Công đoàn và tham gia nhiệt tình trong công tác của Đoàn thanh niên. Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Công đoàn 1 khối của bệnh viện, anh luôn động viên đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động chung, góp phần vào sự phát triển của bệnh viện. Trong các hoạt động hằng ngày, anh Nam cũng tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Bệnh viện cũng như Công đoàn Y tế Việt Nam phát động.

Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước, anh cùng với Đoàn Thanh niên của bệnh viện đã tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. Trong đó có các hoạt động làm kính chống giọt bắn gửi lên tuyến đầu chống dịch và phục vụ cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện.

Người cán bộ y tế nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào
Gần 10 năm qua, anh Đỗ Văn Nam đã có những việc làm hết sức thiết thức trong việc giúp đỡ cho cộng đồng và bệnh nhân nghèo

Đặc biệt, mang trong mình “máu tình nguyện”, gần 10 năm qua, anh Đỗ Văn Nam đã có những việc làm hết sức thiết thức trong việc giúp đỡ cho cộng đồng và bệnh nhân nghèo. Từ những ngày mới về công tác tại Bệnh viện Nhi Trung ương, anh Nam đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các chương trình từ thiện. Trong đó, có các hoạt động như kết nối với các cơ sở, tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…

Thời điểm chưa có dịch Covid-19, hàng năm, anh Nam cùng đồng nghiệp đều có các chuyến đi khám, chữa bệnh cho trẻ em tại các vùng cao, trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên mọi miền đất nước. Trên hành trình làm công tác thiện nguyện, đã có nhiều câu chuyện, nhiều mãnh đời đầy cảm động, nhưng chuyến đi để lại ấn tượng nhiều nhất trong anh là chuyến đi khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo tại Mường Khương (Lào Cai).

Người cán bộ y tế nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào
Các hoạt động thiện nguyên luôn được anh Nam cùng Đoàn thanh niên của bệnh viện tích cực tham gia.

Anh Nam nhớ lại, hôm đó trời mưa, đường lầy lội xe không thể đi được, cả đoàn phải xuống đi bộ hàng chục km. Anh cho biết, mặc dù khó khăn, vất vả nhưng mọi người đều cảm thấy rất vui và mong muốn được chia sẻ phần nào khó khăn của đồng bào vùng sâu, vùng xa khi họ ít được tiếp xúc với dịch vụ y tế hiện đạị.

“Làm công tác từ thiện tuy có vất vả, nhưng bù lại nó cũng đem lại cho mình nhiều niềm vui, niềm vui nhất là nhận được những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của những mảnh đời kém may mắn, chính những điều này đã tiếp thêm lửa cho tôi, những người làm công tác từ thiện”, anh Nam cho biết.

Ngoài ra, hằng năm, bên cạnh việc trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, anh Nam cùng với các đoàn viên, thanh niên của bệnh viện phối hợp với các đơn vị thiện nguyện trên địa bàn Hà Nội tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Giọt hồng trao em”...

Người cán bộ y tế nhiệt tình, đi đầu trong các phong trào
Hàng năm, anh Nam cùng đồng nghiệp đều có các chuyến đi khám, chữa bệnh cho trẻ em tại các vùng cao, trẻ em nghèo.

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi Trung ương khám và điều trị khoảng trên 1 triệu lượt bệnh nhân, trong đó có khoảng 100.000 bệnh nhân điều trị nội trú, bệnh viện cần khoảng trên 15.000 đơn vị máu để lọc và truyền cho các bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo. Qua nhiều năm, chương trình đã mang lại niềm vui, niềm phấn khởi cho những bệnh nhi và người nhà bệnh nhi, là món quà rất có ý nghĩa với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Với những đóng góp của mình, anh Đỗ Hoài Nam đã nhiều năm được nhận Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện; Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn; cùng với đó là nhiều Bằng khen, Giấy khen khác ghi nhận thành quả thiện nguyện của anh.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này